Bộ Chính trị thảo luận về các chức danh chủ chốt

Quang cảnh hội nghị Trung ương Lần thứ 12 (khóa XI) tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất.
Quang cảnh hội nghị Trung ương Lần thứ 12 (khóa XI) tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất.
Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Báo cáo của Bộ Chính trị về các chức danh chủ chốt.

Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 bước sang ngày làm việc thứ 5, tiếp tục họp về công tác nhân sự.

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội 6 đến trước Đại hội 12; đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các chức danh chủ chốt khóa 12 từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa 11.

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại tổ, nghiên cứu Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và một số báo cáo quan trọng khác.

Trước đó ngày 8​/10, ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đọc báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội 6 đến trước Đại hội 12; đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khóa 12 từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa 11.

Theo Theo Chinhphu.vn
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.