Bỏ điểm cao lấy điểm thấp: Chủ tịch huyện bị yêu cầu rút kinh nghiệm

TP - Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, ông Trần  Tiến Dũng vừa có văn bản yêu cầu ông Đinh Hữu Niên- Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, phải rút kinh nghiệm đồng thời kiểm điểm nghiêm túc nhiều cán bộ liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 của địa phương.

Theo thông báo số 106 huyện Minh Hóa về kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Minh Hóa năm 2016, có 3 thí sinh điểm cao lần lượt: Đinh Thị Ngà 354,6 điểm; Hoàng Thị Châu 333,7 điểm; Trần Thị Huyền Trang 330,8 điểm. Ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa ban hành quyết định số 1130, phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục với 95 chỉ tiêu, nhưng người cao điểm nhất là Đinh Thị Ngà không được công nhận trúng tuyển.

Ông Trần Tiến Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, hủy bỏ kết quả trúng tuyển chức danh giáo viên đối với thí sinh Trần Thị Huyền Trang vì không đủ điều kiện trúng tuyển. Công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh Đinh Thị Ngà theo Kế hoạch số 03  ngày 8/01/2016 của UBND huyện Minh Hóa. Đồng thời tổ chức kiểm điểm nghiêm túc những cán bộ liên quan, riêng ông Niên bị yêu cầu rút kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.