Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử 'gia đình trị' ra sao?

Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử 'gia đình trị' ra sao?
TP - Liên quan tình trạng “gia đình trị” tại Tổng Cty Bảo đảm Hàng hải miền Nam (VMS – South), trao đổi với PV Tiền Phong ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường cho hay: Quan điểm của Bộ GTVT là kiên quyết.

Bộ GTVT đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT rà soát để điều chuyển cán bộ đúng quy định của nhà nước về công tác cán bộ trong mối tương quan gia đình họ hàng. “Quy định pháp luật nêu rõ các trường hợp cán bộ đang làm vị trí lãnh đạo nào thì vợ, con không được tham gia ở vị trí tương ứng. Bộ sẽ rà soát để chấn chỉnh nghiêm tình trạng này”,  ông Trường nói.

Thứ trưởng GTVT cho hay, đối với những trường hợp quy định nhà nước không cấm, Bộ GTVT sẽ vẫn duy trì công tác của họ nếu quy trình bổ nhiệm đúng. “Những người được bổ nhiệm dù con cháu, họ hàng với lãnh đạo tổng công ty nhưng họ cũng là người lao động từ dưới lên, được tín nhiệm, có cống hiến. Những trường hợp đó nếu không vi phạm quy định về mối quan hệ gia đình trong một tổ chức vẫn sẽ được giữ nguyên công việc”,  ông Trường nói.

Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ GTVT) cho hay, sẽ xem xét trên cơ sở kết luận thanh tra và đối chiếu với các quy định hiện hành; trong đó có Luật Phòng chống tham nhũng để áp dụng cho VMS – South. Điều 37 của luật này quy định: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Tháng 6/2012, báo chí phát hiện việc ông Phạm Đình Vận, lúc đó là Tổng Giám đốc của VMS - South (anh ruột của ông Phạm Quốc Súy - đương kim Tổng GĐ VMS - South) sử dụng xe công loại Mercedes S300 có giá 4,2 tỷ đồng (trong khi chỉ tiêu xe của ông này lúc đó tối đa là 720 triệu đồng). Thông tin từ Bộ GTVT cho hay, đến nay, chiếc xe này đã được điều chuyển sang cho đơn vị khác.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.