Bỏ phương án phủ kín mặt sông bằng bê tông

Sông Phúc Lộc. Ảnh: Tài Nguyên và Môi trường
Sông Phúc Lộc. Ảnh: Tài Nguyên và Môi trường
TP - UBND thành phố Đà Nẵng đã đưa ra phương án vét bùn dưới lòng sông, đồng thời mở rộng cảnh quan hai bên bờ thay vì đổ bê tông phủ kín mặt sông để xử lý ô nhiễm sông Phú Lộc (quận Thanh Khê).

Phương án này được đưa ra sau khi người dân, các chuyên gia môi trường, kiến trúc sư phản đối việc đầu tư hơn 100 tỷ đồng để đổ sàn đậy kín cửa sông, sau đó xây dựng công viên cảnh quan bên trên.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đại đa số ý kiến không đồng tình với dự án đổ sàn bê tông phủ trên mặt sông Phú Lộc với chiều dài hơn 200m ngay đoạn cửa sông. Bên dưới đóng 142 chiếc cọc nhồi, trên sàn trồng cây xanh, đồng thời thông thêm hàng chục lỗ thông gió. Tổng diện tích sử dụng 14.476m 2, với mức đầu tư gần 126 tỷ đồng, do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

MỚI - NÓNG