Bộ Quốc phòng khảo sát dự án nước ngoài trên đèo Hải Vân

Nhà điều hành dự án
Nhà điều hành dự án
TP - Ngày 21/11, đoàn công tác do Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng dẫn đầu và các lực lượng Quân khu (QK) 4, QK 5, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 3, BCH Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự và đại diện chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng… cùng khảo sát khu vực dự án du lịch World Shine ở đèo Hải Vân. 

Trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh QK 5, cho hay, quan điểm của QK 5 trước sau vẫn như một, đề nghị xem xét rút giấy phép, dừng dự án. “Không riêng gì QK 5 mà các lực lượng tham gia khảo sát như Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 3… đều đồng nhất ý kiến trên của QK 5. Ngay cả QK 4 cũng thế. Chúng tôi đề nghị lên Cục Tác chiến, sau cuộc làm việc này, Cục sẽ báo cáo cụ thể lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để Bộ trưởng nắm rõ tình hình trước khi có văn bản tham mưu, đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ có kết luận cuối cùng”, Trung tướng Lê Chiêm nói. 

Một lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng nói: “Đây là vị trí hiểm yếu, vô cùng quan trọng đối với vấn đề an ninh - quốc phòng, vì thế, nhất thiết phải dừng ngay dự án. Phần lớn đoàn làm việc đều đồng thuận với đề xuất này”. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.