Bộ Tài nguyên yêu cầu Đồng Nai báo cáo vụ lấp sông

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị báo cáo về tình hình triển khai dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị sông Đồng Nai” đang gây tranh cãi.

Đồng Nai, lấp sông, dự án, Bộ TN&MT, báo cáo, tác động môi trường, Luật Tài nguyên nước

Dự án lấp sông Đồng Nai xây dựng khu đô thị nhìn từ trên cao.

Thông tin được ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục môi trường, Bộ TN&MT đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3 của bộ này.

Theo ông Tùng, công văn do Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến kí ngày 27/3 nêu rõ, quy mô dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị sông Đồng Nai” được công bố thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai. Do đó, Bộ TN&MT đề nghị Đồng Nai có báo cáo cụ thể về việc triển khai dự án này, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tài nguyên và môi trường.

“Công văn của bộ cũng nêu rõ tầm quan trọng của hệ thống sông Đồng Nai đối với 11 tỉnh Tây Nam Bộ và kiến nghị, dự án đầu tư phát triển có nguy cơ tác động xấu tới nguồn nước cần phải tham vấn các địa phương trong phạm vị lưu vực sông”, ông Tùng cho hay.

Chịu sự chi phối của Luật Tài nguyên nước

Dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị sông Đồng Nai” của tỉnh Đồng Nai đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều khi dự án này có tới hơn 90% diện tích (7,7ha) là vùng đất ngập nước ven sông và mặt nước sông kéo dài 1,3km từ Sở Giáo dục đào tạo đến đình Phước Lư.

Theo Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN), thực chất đây là một hoạt động xây dựng lấn chiếm và tạo nên hạ tầng lớn cản trở dòng chảy, nắn dòng sông, chiếm mặt nước tự nhiên trên sông, chảy tự nhiên của sông Đồng Nai. Hậu quả từ hệ lụy này sẽ làm suy giảm chất lượng nguồn nước, tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ, gây xói lở bờ sông.

Tuy nhiên, bất chấp phản ứng từ nhiều phía, chiều 24/3 UBND tỉnh Đồng Nai đã phát ra thông cáo báo chí khẳng định sẽ tiếp tục dự án ''Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai''. Theo đó, Đồng Nai khẳng định, dự án đã được sự nghiên cứu, đánh giá của các cơ quan khoa học chuyên ngành có chức năng; và được tiến hành thực hiện, phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

Để có cơ sở cho phép tiến hành dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã dựa theo báo cáo đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh thuộc thành phố Biên Hòa của Viện khoa học Thủy lợi miền Nam và thẩm tra của Viện Thủy lợi và Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi. Theo đó, tác động tới dòng chảy của dự án là không đáng kể.

Đồng Nai, lấp sông, dự án, Bộ TN&MT, báo cáo, tác động môi trường, Luật Tài nguyên nước

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai. Ảnh: Lê Văn.

Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, ngoài việc tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng đất đai, môi trường, dự án san lấp sông Đồng Nai để xây dựng khu đô thị phải chịu sự chi phối của cả Luật Tài nguyên nước.

“Việc san lấp với diện tích 7,7ha trên sông Đồng Nai để xây dựng khu đô thị ven sông phải thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Đã nói đến sông, hồ, nguồn nước là phải chịu sự chi phối của Luật TN nước”, ông Lai khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng cho biết, Bộ TN&MT chỉ được biết được thông tin triển khai dự án này qua phương tiện thông tin đại chúng, chứ Bộ TN&MT không nhận được báo cáo về việc triển khai dự án này.

“Tôi cho rằng, dự án này có tác động đương nhiên tới dòng sông Đồng Nai, nhưng tác động tới đâu thì đánh giá một cách cẩn thận”, ông Lai khẳng định.

Bộ TN&MT cũng đã đã chỉ đạo Sở TN&MT Đồng Nai cung cấp thông tin, cử đoàn công tác kiểm tra thực địa, thu thập tài liệu, số liệu, thẩm tra việc tính toán tác động dòng chảy theo báo cáo Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam cũng như báo cáo tác động môi trường để có nhận định chính xác về tác động của việc san lấp 7,7ha của dự án nói trên, ông Lai cho biết thêm.

Theo Theo vietnamnet.vn
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.