Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh và phóng viên ăn cá đánh bắt xa bờ ủng hộ ngư dân

TPO - Trước tình trạng người dân hoang mang không ăn hải sản vì sợ nhiễm độc, do chưa tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt, trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Bình, Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn đã quyết định mời mọi người ăn trưa với hải sản do ngư dân TP. Đồng Hới đánh bắt xa bờ tại một nhà hàng hải sản bên bờ biển Nhật Lệ, nhằm lấy lại niềm tin người tiêu dùng và ủng hộ ngư dân.

Tham dự “bữa tiệc” hải sản này còn có ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo phóng viên báo chí trên địa bàn.

Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh và phóng viên ăn cá đánh bắt xa bờ ủng hộ ngư dân ảnh 1

Bữa cơm do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mời toàn hải sản

Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh và phóng viên ăn cá đánh bắt xa bờ ủng hộ ngư dân ảnh 2

Cá mú, một loại cá đặc sản của biển Quảng Bình

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng: Tình trạng cá chết hàng loạt chưa tìm ra nguyên nhân gây thiệt hại cực lớn cho các tỉnh miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng, đặc biệt là bà con ngư dân, tiểu thương buôn bán hải sản, du lịch… 

Một thực trạng đáng buồn, mặc dù cá chết chủ yếu sống ở ven bờ, nhưng vì hoang mang nên sản phẩm của các tàu cá đánh bắt xa bờ ở Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ cũng không ai mua. Việc kêu gọi mọi người cùng ăn cá xa bờ, không bị nhiễm độc là việc làm có ý nghĩa thiết thực giúp ngư dân trong thời điểm khó khăn này
Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh và phóng viên ăn cá đánh bắt xa bờ ủng hộ ngư dân ảnh 3 Bộ trưởng ăn cá một cách ngon lành
Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh và phóng viên ăn cá đánh bắt xa bờ ủng hộ ngư dân ảnh 4 Ông Trần Công Thuật cũng hào hứng ăn cá để ủng hộ ngư dân
Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh và phóng viên ăn cá đánh bắt xa bờ ủng hộ ngư dân ảnh 5 PV Tiền Phong cũng tham gia ăn cá
Ông Trần Công Thuật cho biết: Hiện Quảng Bình có gần 1.000 tàu cá đánh bắt ở biển xa và thông tin báo về thu hoạch rất tốt. Hiện tỉnh đã có phương án thu mua toàn bộ cá cho ngư dân sau khi được các cơ quan chức năng kiểm định. Ngay trong chiều nay (30/4), một tàu cá của ngư dân Bảo Ninh sẽ cập bờ với 7 tấn cá ngừ. Sau khi kiểm định chất lượng, lãnh đạo tỉnh cùng các ngành chức năng sẽ mua cá về ăn và đứng ra bán cá cho ngư dân để lấy lại niềm tin trong người tiêu dùng.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.