Bộ trưởng Thăng bác đề xuất trang bị súng cho thanh tra giao thông

Thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ. Ảnh: minh họa.
Thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ. Ảnh: minh họa.
TPO - Trong cuộc họp sáng nay (27/5), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng yêu cầu thanh tra bộ dừng lấy ý kiến về việc trang bị công cụ hỗ trợ trong đó có súng (bắn đạn nhựa, đạn cao su) cho lực lượng thanh tra giao thông.

Điều khá bất ngờ là với vai trò tư lệnh ngành, ông Thăng chưa được báo cáo, xin ý kiến về chủ trương này.

Quan điểm của ông Thăng là lực lượng thanh tra giao thông không thể làm thay, trùng lắp chức năng nhiệm vụ với CSGT. Những nhiệm vụ gì của thanh tra giao thông hiện trùng lắp với CSGT thì để CSGT thực hiện. “Đừng biến thanh tra giao thông thành cảnh sát giao thông”- ông Thăng nói.

Ông Thăng cho rằng, việc trang bị công cụ hỗ trợ cho thanh tra giao thông là cần thiết nhưng phải được xem xét lại kỹ càng, phục vụ chức năng bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của lực lượng này.

Cuối cùng, ông Thăng yêu cầu thanh tra Bộ GTVT rút lại dự thảo và xin lỗi những quan tâm để soạn thảo dự thảo kỹ càng, đúng quy trình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.