Bộ trưởng và lãnh đạo Quảng Bình xuống cảng bán cá giúp dân

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng chọn mua cá ngừ. Ảnh: Zing
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng chọn mua cá ngừ. Ảnh: Zing
TPO - Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn tự tay lấy cá từ hầm đá mời gọi mọi người cùng mua giúp ngư dân.

Vào 18h30 hôm qua (30/4), một tàu cá của ngư dân xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã cập cảng Nhật Lệ, mang theo gần 7 tấn cá ngừ, đánh bắt từ vùng Vịnh Bắc Bộ. Hay tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo Quảng Bình đã xuống cảng Nhật Lệ để động viên thăm hỏi các ngư dân vừa trở về từ chuyến đánh bắt xa bờ.

Bộ trưởng và lãnh đạo Quảng Bình xuống cảng bán cá giúp dân ảnh 1

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và lãnh đạo Quảng Bình thăm hỏi, động viên ngư dân vừa cập cảng.

Sau khi các ngành chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận “cá sạch”, cũng như ăn thử món cá hấp được chủ tàu chiêu đãi, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã mua 5 con cá.

Lãnh đạo các ban ngành của Quảng Bình cũng mua mỗi người vài con để về ăn và làm quà.

Tâm sự với bà con ngư dân, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bày tỏ mong muốn bà con tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, dù khó khăn mấy cũng ưu tiên ngư dân bám biển. Các cấp các ngành đang nỗ lực tìm nguyên nhân và sẽ xử lí nghiêm minh nếu hiện tượng cá chết bất thường vừa qua là do tổ chức hoặc cá nhân nào đó gây ra.

Đồng thời Bộ trưởng yêu cầu ngư dân hãy nói không với cá chết, không thu gom, mua bán, chế biến cá chết dưới bất kỳ hình thức nào, trước khi có kết luận chính thức từ các ngành chức năng.

Bộ trưởng và lãnh đạo Quảng Bình xuống cảng bán cá giúp dân ảnh 2

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mua cá và mời gọi mọi người cùng mua cá giúp ngư dân

Bộ trưởng và lãnh đạo Quảng Bình xuống cảng bán cá giúp dân ảnh 3

Thấy người dân xuống cảng chờ tàu để mua cá nhưng còn ngần ngừ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã tự tay lấy cá từ hầm đá mời gọi mọi người cùng mua giúp ngư dân. Trước sự động viên của Bộ trưởng, rất nhiều người dân đã mua cá về ăn.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở Phường Phú Hải mua liền 3 con cá và cho biết: “Sợ cá nhiễm độc, nhà tôi cả tháng nay không ăn cá biển dù rất thèm. Hôm nay thấy ở cảng cá đông người, tôi tò mò ra xem. Thấy lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đều ăn và mua cá, lại gặp "ông bán cá vui tính" (Bộ trưởng Trương Minh Tuấn-PV) nên tôi mua ba con về ăn và biếu ông bà hai bên”.

Bộ trưởng và lãnh đạo Quảng Bình xuống cảng bán cá giúp dân ảnh 4

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tấm tắc nói "lâu lắm rồi mới ăn được món cá hấp tươi ngon như hôm nay".

Cán bộ kiểm định của ngành nông nghiệp Quảng Bình được phân công túc trực ở các cảng cá trên địa bàn tỉnh, để kịp thời cấp chứng nhận nguồn hải sản an toàn cho ngư dân.

Chủ tàu cá Nguyễn Nhất Linh xúc động cho biết: Tàu anh xuất bến cách đây 5 ngày ra vùng Vịnh Bắc Bộ, may mắn gặp luồng cá ngừ và thu hoạch được gần 7 tấn cá, bình quân mỗi con nặng 2kg. Mặc dù trúng cá nhưng anh rất lo vì nghĩ không ai mua. “Tôi thật sự bất ngờ. Cảm ơn lãnh đạo bộ ngành và địa phương lắm. Cứ như thế này, ngư dân bọn tôi yên tâm bám biển” - anh Linh nói.

Bộ trưởng và lãnh đạo Quảng Bình xuống cảng bán cá giúp dân ảnh 5

Các cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận tại chỗ cho ngư dân.

Có mặt tại cảng cá cùng xe đông lạnh, bà Nguyễn Thị Ninh, Giám đốc Công ty Thương mại Dũng Đức Tài (TP. Đồng Hới) cho biết: Gần tháng nay công ty không thu mua cá của ngư dân dù là sạch hay bẩn vì các đầu mối không lấy cá. Tuy nhiên, hôm nay thấy Nhà nước đã có thông điệp rõ ràng, khuyến khích thu mua cá cho ngư dân nên bà Ninh lên cảnh đợi tàu cá để nhập hàng.

"Tôi sẽ thu mùa toàn bộ cá của ngư dân đánh bắt xa bờ cập cảng Nhật Lệ nếu có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng", bà Ninh cho biết.

Bộ trưởng và lãnh đạo Quảng Bình xuống cảng bán cá giúp dân ảnh 6

Xe đông lạnh của công ty Dũng Đức Tài sẵn sàng cho việc thu mua cá ngay tại cảng.

Trong chiều cùng ngày, tại cảng cá Sông Gianh và Hòn La, có hai tàu cập bờ với hơn 20 tấn cá. Toàn bộ số cá đã được các tiểu thương thu mua hết. Cũng trong chiều 30/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bãi biển Hải Ninh và Nhật Lệ không bị ô nhiễm, các chỉ số trong nước đều ở mức an toàn cho du khách tắm biển.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.