Bom bi nổ, bốn học sinh bị thương

Bom bi nổ, bốn học sinh bị thương
Sáng 22-2, tại trường THCS Tiên Phong (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ nổ bom bi làm bốn học sinh là Trần Thị Linh lớp 8C, Nguyễn Trung Linh lớp 8D, Ngô Quang Huy và Phùng Ngọc Ánh lớp 6A bị thương.

Bom bi nổ, bốn học sinh bị thương

Sáng 22-2, tại trường THCS Tiên Phong (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ nổ bom bi làm bốn học sinh là Trần Thị Linh lớp 8C, Nguyễn Trung Linh lớp 8D, Ngô Quang Huy và Phùng Ngọc Ánh lớp 6A bị thương.

Lãnh đạo huyện thăm hỏi Cháu Nguyễn Trung Linh tại bệnh viện đa khoa Hùng Vương
Lãnh đạo huyện thăm hỏi Cháu Nguyễn Trung Linh tại bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Đình Thu - Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng cho biết: Chiều 21-2, khi chơi ở bãi sông Chảy, hai học sinh của trường trung học cơ sở Tiên Phong là Trần Minh Thành và Trần Minh Đạt nhặt được hai quả bom bi (hình cầu, to bằng nắm tay), mang đến lớp chơi.

Sáng 22-2, khi vừa vào tiết hai, Dương (lớp 7C) cầm một quả ném vào cành phượng. Bom phát nổ làm bị thương bốn học sinh đang chơi gần đó.

Bốn học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó ba em cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng); Nguyễn Trung Linh nặng hơn, được đưa đến bệnh viện A tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện chỉ đạo công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện bảo vệ hiện trường, đồng thời liên hệ với bộ đội công binh sư đoàn 316 tiêu huỷ quả bom còn lại.

Quả bom bi còn lại bên tường rào trường THCS Tiên Phong được lực lượng chức năng phong tỏa, tiêu hủy
Quả bom bi còn lại bên tường rào trường THCS Tiên Phong được lực lượng chức năng phong tỏa, tiêu hủy.

Theo một số người dân khu vực bãi sông Lô thuộc địa bàn xã Chí Đám, khu vực các cháu nhặt được bom bi xưa vốn là bến phà - địa điểm thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom. Tại khu vực các cháu nhặt được bom bi, Ban chỉ huy quân sự huyện Đoan Hùng phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương rào chắn, cắt cử người trực.

Đến 15h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện thêm hai quả bom bi, một quả bom tạ. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có biện pháp rà phá bom mìn.

Theo báo Phú Thọ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG