Bục bùn hầm lò ở Quảng Ninh, công nhân đang bị mắc kẹt

Khai trường công ty than Núi Béo, nơi các cơ quan chức năng đang tập trung công tác cứu hộ công nhân bị mắc kẹt.
Khai trường công ty than Núi Béo, nơi các cơ quan chức năng đang tập trung công tác cứu hộ công nhân bị mắc kẹt.
TPO - Gần 500 m3 bùn đổ ập xuống khu vực đang thi công vùi lấp công nhân của Công ty xây dựng mỏ hầm lò số 1 Vinacomin. Lực lượng chức năng đang gấp rút tìm kiếm, cứu hộ công nhân bị mắc kẹt.

Vào lúc 11h 30, ngày 7/10, tại công trường thi công của Công ty xây dựng mỏ hầm lò số 1 Vinacomin thuộc khai trường của Công Ty than Núi Béo, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, khiến 1 công nhân bị mắc kẹt.

Theo đó, Công ty xây dựng mỏ hầm lò số 1 Vinacomin đang thi công dự án cặp giếng đứng tại khai trường của Công ty than Núi Béo. Trong lúc thi công đường hầm lò nghiêng thông gió cho cặp giếng đứng ở độ sâu -380 đã xảy ra tai nạn bục bùn từ đáy giếng chính. 

Lúc đó, có 3 công nhân đang thi công, một khối lượng lớn bùn đất bất ngờ đổ ào xuống vùi lấp công nhân Đỗ Minh Hải (SN 1993, quê Nam Định). Hai công nhân còn lại may mắn chạy thoát.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã có mặt, triển khai khẩn trương các công tác cứu hộ. "Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp để tìm kiếm công nhân bị mắc kẹt. Chưa nói trước được điều gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm thấy anh Đỗ Minh Hải trong thời gian sớm nhất" - Ông Vũ Văn Định, Phó giám đốc Công ty xây dựng mỏ hầm lò số 1 cho biết.

"Hiện các máy bơm công suất lớn đang được chúng tôi đưa xuống để hút bùn ra ngoài và khẩn trương tìm kiếm cứu hộ công nhân đang bị mắc kẹt. Nhưng do vị trí mắc kẹt của công nhân ở vị trí khá sâu và hẹp nên công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn" - Ông Nguyễn Văn Bình, Chánh văn phòng Công ty xây dựng mỏ hầm lò số 1 đang trực tiếp ở hiện trường vụ tai nạn cho biết.

Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung công tác cứu hộ và tìm nguyên nhân gây ra tai nạn.

MỚI - NÓNG