Bức thư cổ nhất từ An Nam gửi Nhật Bản

Đường Cầu Nhật Bản (nay là đường Trần Phú ở phố cổ Hội An) - một minh chứng cho quan hệ Hội An - Nhật Bản
Đường Cầu Nhật Bản (nay là đường Trần Phú ở phố cổ Hội An) - một minh chứng cho quan hệ Hội An - Nhật Bản
TP - Ông Trần Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An (Quảng Nam), vừa cho biết, bảo tàng Quốc gia Kyushu (thành phố Saifu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản) vừa công bố tìm thấy bức thư cổ nhất từ An Nam gửi đến Nhật Bản.

Bức thư được viết vào năm Quang Hưng 14 (1591) gửi Quốc vương Nhật Bản và người viết thư là An Nam quốc Phó Đô đường Phúc Nghĩa hầu, họ Nguyễn. Nội dung bức thư bày tỏ ý muốn thiết lập quan hệ giao thương của người viết thư với triều đình Nhật Bản.

Dựa vào cách xưng hô, tước hiệu của người viết thư, có thể xác định người viết thư là một nhân vật quan trọng của chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng Trong lúc bấy giờ.

Do vậy, đây là tư liệu liên quan hoạt động giao thương của Nhật Bản ở Hội An, Đàng Trong, qua đó thể hiện chính sách mở cửa kinh tế khá sớm của các chúa Nguyễn.

So với bức thư bang giao sớm nhất được biết trước đây là thư của Đoan quốc công Nguyễn Hoàng gửi tướng quân Tokugawa Ieyasu năm 1601, bức thư này sớm hơn 10 năm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.