Bụi, đất đá tràn vào nhà, dân ngạt thở

Người dân khu 11, Mông Dương sống trong bụi. Ảnh: T.D
Người dân khu 11, Mông Dương sống trong bụi. Ảnh: T.D
TP - Tại khu 2 phường Cửa Ông, khu 3, 11, Mông Dương, Cẩm Phả (Quảng Ninh), hàng trăm hộ dân đang sống trong môi trường ô nhiễm. Bụi từ các bãi thải của một số Cty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tràn vào nhà khiến người dân ngạt thở …
Người dân khu 11, Mông Dương sống trong bụi. Ảnh: T.D
Người dân khu 11, Mông Dương sống trong bụi. Ảnh: T.D.

Khổ vì bụi

Từ năm 2009 đến nay, hàng chục hộ dân khu 11, phường Mông Dương luôn sống trong cảnh ngộp thở vì môi trường không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Bà Trần Thị Thiện, 67 tuổi trú tại tổ 202, khu 11, Mông Dương bức xúc, sau nhà là bãi đổ thải của Cty Than Mông Dương, trước cửa là quốc lộ 18 đang được cải tạo.

Ở đây khi có gió Nam thì bụi từ quốc lộ tấn công, mùa khô gió Đông Bắc đưa bụi từ bãi thải đổ về. Người dân đóng kín cửa, bụi vẫn ồ ạt vào nhà. Nhiều người dân cho biết, đang chết mòn vì bụi từ các bãi thải khiến họ mắc các bệnh về đường hô hấp…

Tại khu 3, phường Mông Dương, người dân cũng đang sống chung với nạn gió bụi từ các bãi thải than tràn tới. Ông Nguyễn Văn Hiền, 72 tuổi trú tại tổ 56 khu 3 cho biết, tổ này có hơn 30 hộ dân dù sống cách bãi thải khổng lồ của các Cty than: Cao Sơn, Cọc Sáu, Đèo Nai hơn 1km, nhưng luôn trong tình trạng ngộp thở vì bụi. Bụi không lơ lửng mà tràn vào khu dân cứ như bão.

Nhà dân ở đây có mái ngói đỏ bị biến thành màu trắng. Lá cây quanh nhà, rừng cây cũng đều có một lớp bụi trắng bám dày trên bề mặt. Sàn nhà, bàn ghế, vật dụng có một giờ lại phải làm vệ sinh một lần.

Vừa nói bà Nguyễn Thị Hương vừa lấy tay lau vào mặt một chiếc ghế, bụi đã bám đầy tay. Bà Hương cho biết, không nơi nào khổ như nơi này, nhưng dân không thể chuyển nơi khác ở, vì hầu hết bà con đều khó khăn. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng TX Cẩm Phả, nhưng tình hình không cải thiện…

Chỉ cần lấy tay gạt vào đồ dùng là tay đã ken dày bụi
Chỉ cần lấy tay gạt vào đồ dùng là tay đã ken dày bụi .

Mạnh ai nấy đổ

Chúng tôi có mặt tại bãi thải nằm ở phía Đông Cty Than Cao Sơn và thường được gọi là bãi thải ba mỏ, vì có ba Cty khai thác lộ thiên lớn đổ thải tại đây. Dưới chân bãi thải là một hồ nước lớn đang ngày càng bị thu hẹp bởi đất đá đổ vào. Phía trên đỉnh bãi thải có chỗ cao hơn 200m nhưng không được cắt tầng và những chiếc xe tải đổ đất đá từ đỉnh núi xuống.

Hàng trăm lượt xe đổ đất đá mỗi ngày khiến khu vực này luôn mịt mù như cháy lớn. Những hòn đá rơi từ trên cao xuống va đập tạo những tiếng nổ lẹt đẹt như đạn nổ. Một công nhân cho biết, khu vực này có một số xí nghiệp khai thác than nhưng công nhân cũng ngạt thở vì bụi.

Ông Bùi Văn Khích, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc TKV cho biết, hiện nay, chuyện bãi đổ thải tại Cẩm Phả đang là vấn đề lớn của ngành Than. Tới nay, công tác quy hoạch đổ thải, hoàn nguyên mới chỉ làm được tại khu vực TP Hạ Long khi bãi thải được cắt tầng đúng quy chuẩn và trồng cây hoàn nguyên.

Tại Cẩm Phả các đơn vị khai thác than cũng thiếu nơi đổ thải và bãi thải đang xâm lấn dần vào gần hơn tới khu dân cư, nơi khai thác. Cũng theo ông Khích bụi, đất đá tràn vào nhà dân tại khu 2, Cửa Ông là hiện tượng có thật và có một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình đổ thải khi không cắt tầng và hoàn nguyên những nơi đã dừng đổ thải.

Tập đoàn đang yêu cầu các đơn vị kỹ thuật, tư vấn phải hoàn thiện quy hoạch đổ thải ngay trong năm 2010 và yêu cầu các đơn vị đổ thải phải thực hiện đúng quy trình đổ thải, nhằm hạn chế bụi và đất đá làm ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Nhiều năm nay, hoạt động đổ thải đất đá của Cty CP than Cọc 6 (TKV) tại phường Cửa Ông đã ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân các khu vực lân cận. Khí bụi ô nhiễm là chuyện đương nhiên nhưng, những bãi thải ngày càng cao dần và được mở rộng, khiến môi trường sống của người dân khu 2 phường Cửa Ông, TX Cẩm Phả bị đe dọa. Mưa bão thì đất đá trôi và tràn vào nhà dân gây thiệt hại nhà cửa và hoa màu. Nhiều hộ dân gần như không canh tác được vì ruộng bị đất đá vùi lấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG