Buộc phá dỡ lán khai thác vàng

Buộc phá dỡ lán khai thác vàng
TP - Ngày 19/4, ông Cầm Bá Nhang - Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cán bộ và lực lượng dân quân của xã vừa tháo dỡ, đốt lều lán và yêu cầu nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép rời khỏi địa bàn.

Trong thời gian qua, tình hình khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Xuân Chinh diễn ra phức tạp. Thời điểm cuối năm 2012, tại khu vực núi Pù Lè, thôn Tú Tạo, xã Xuân Chinh, các đối tượng khoét núi thành nhánh hang nhỏ để đào, đãi vàng.

Lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành đốt, lấp hang nhưng hoạt động vẫn diễn ra lén lút. Đến ngày 6/4/2013, hơn 50 cán bộ, dân quân đã tiến hành nổ một quả bom và 30 kg mìn để đánh sập hang.

Tuy nhiên, chưa đầy 2 tuần, nhiều đối tượng lại tập trung về khu vực này để dựng lán, vận chuyển các thiết bị như xẻng, máng nước lọc vàng, nước… để khai thác vàng.

Ngày 18/4, cán bộ và lực lượng dân quân xã tiếp tục phá bỏ lều lán, và tiến hành giải tán 2 tổ người vận hành 4 máy nổ thực hiện khai thác vàng trái phép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.