Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc
Trong hai ngày 3 và 4 - 5, trên sông Trà Khúc, đoạn từ TP Quảng Ngãi đến xã Tịnh Long, Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), các loài thủy sản dưới sông chết hàng loạt và tấp vào bờ sông, bốc mùi hôi thối.

Hàng trăm người dân ở hai xã Tịnh Long và Tịnh Khê sử dụng mọi phương tiện bơi ra sông vớt cá. Tuy nhiên, do lượng thủy sản chết trên sông quá nhiều nên vớt không xuể. Sau khi vớt được, số thủy sản này được người dân tranh nhau đem ra chợ bán đổ bán tháo.

Bà Võ Thị Cúc, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, kể: “Hai hôm nay, trời vừa đổ cơn mưa thì dưới sông bốc lên mùi mật đường nồng nặc, nước đen ngòm. Chỉ vài giờ sau thì cá, cua, lịch, lươn, chình... ngoi lên mặt nước, bơi lừ đừ và dạt vào bờ, sau đó chết”.

Ngày 4 - 5, tại thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, quan sát thấy thủy sản vẫn tiếp tục nổi lên mặt nước và chết. Mùi mật đường từ dưới sông thốc vào mặt người vô cùng khó chịu.

Trước mắt, để hạn chế tình trạng ô nhiễm do thủy sản chết dưới sông gây ra, người dân sống dọc con sông Trà Khúc đã huy động ghe thuyền tập trung vớt số thủy sản chết đem đi chôn lấp. Tuy nhiên, chưa thể giải quyết xong vì thủy sản vẫn còn chết và nổi đầy sông.

Chỉ tay xuống dòng sông Trà Khúc, ông Trần Của, xã Tịnh Long, cho biết: “Mùi mật đường dưới sông này chỉ có Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi mới có (công ty này nằm trong Khu công nghiệp Quảng Phú sát bên sông Trà Khúc - PV)”.

Chiều cùng ngày, ông Võ Thành Đàng, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, cho biết trước khi thải nước thải ra sông Trà Khúc, công ty đã thực hiện xử lý nước thải đảm bảo quy trình. Sau khi chúng tôi cung cấp thông tin về thủy sản chết trên sông Trà Khúc, ông Đàng nói sẽ cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra.

Ông Huỳnh Tấn Dũng, phó chủ tịch UBND xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, cho biết, mọi chuyện phải chờ cơ quan chức năng môi trường vào cuộc.

Theo ông Dũng, UBND xã đang báo cáo vụ việc bằng văn bản gửi lên huyện, tỉnh và đề nghị đoàn kiểm tra nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và sẽ yêu cầu đơn vị gây ô nhiễm sông Trà Khúc bồi thường thiệt hại cho người dân.

Theo Phạm Xuân
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG