Cà Mau bác thông tin mật ong U Minh Hạ pha đường

Người dân gác kèo ong.
Người dân gác kèo ong.
TPO - Ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Đô, GĐ Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin mật ong U Minh Hạ pha đường là không chính xác. 

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đen, Phó GĐ Sở Thông tin- Truyền thông Cà Mau nói: “Chúng tôi đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xử lý theo thẩm quyền thông tin sai sự thật, gây tổn thương đến hàng ngàn người dân sống nghề rừng.

Sở Công thương Cà Mau cho biết, Chi cụ QLTT Cà Mau không tiếp xúc, phát ngôn với cơ quan báo chí liên quan chuyện mật ong U Minh hạ pha đường đăng tải.

Trước đó, một số tờ báo và truyền hình dẫn nguồn từ kết quả kiểm tra chất lượng mật ong của Chi Cục quản lý thị trường Cà Mau cho hay, “có tới 85% mật ong được bày bán ra thị trường của tỉnh đều không còn nguyên chất”. 

Mật ong là đặc sản tự nhiên ở miệt rừng U Minh Hạ, có hàm lượng dinh dưỡng cao, được Cục sở hữu trí tuê công nhận nhãn hiệu tập thể “Mật ong U Minh Hạ”, được bán tại nhiều siêu thị, phân phối cả nước. Người dân sống nghề rừng có nguồn thu ổn định với nghề gác kèo ong.

MỚI - NÓNG