Cá nuôi gần cửa biển Huế chết hàng loạt

TPO - Theo kiểm tra bước đầu từ Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế, cá nuôi tại vùng đầm phá gần cửa biển thuộc địa bàn thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) và xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) bị chết khoảng 4 tấn, ở hàng chục lồng nuôi.

Chiều 5/5, nguồn tin từ Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế cho biết, cá nuôi trên vùng đầm phá thuộc địa bàn tỉnh này lại xảy ra tình trạng chết hàng loạt, với số lượng nhiều tấn, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi trong ba ngày lại đây.

Trước đó, vào giữa tháng 4, cá nuôi tại vùng đầm Lập An gần cửa biển Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) từng chết hàng loạt, gây thất thu lớn cho bà con ngư dân. Sau thời gian tạm lắng, tình trạng cá nuôi lồng trên vùng đầm phá gần cửa biển tại TT-Huế lại chết với số lượng lớn. 

Theo kiểm tra bước đầu từ Sở NN&PTNT tỉnh, cá nuôi tại địa bàn thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) và xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, đều gần cửa biển Thuận An) bị chết khoảng 4 tấn, ở hơn 60 lồng nuôi, chủ yếu là các loài: mú, vẩu, hồng, chẻm, dìa…; xảy ra từ hôm 3/5. Đến chiều 5/5, nguyên nhân cá chết vẫn chưa được xác định.

Theo kết quả quan trắc từ Sở TNMT tỉnh TT-Huế, các chỉ tiêu hóa lý mẫu nước lấy trên đầm phá Tam Giang gần vùng nuôi xảy ra cá chết hàng loạt, cũng như vị trí cửa biển và bãi tắm Thuận An, đều nằm trong giới hạn an toàn. Sở NN&PTNT cho biết, cá chết hàng loạt cũng không do mắc bệnh. 

Ngày 5/5, UBND tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tiến hành thu gom, tiêu hủy cá nuôi bị chết, cấm người dân sử dụng làm thực phẩm. Ngoài cá nuôi, người dân ven biển TT-Huế đã gom được khoảng 60kg cá biển bị chết dạt vào bờ tại Hải Dương, Phong Hải trong hai ngày lại đây.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".