Các khu du lịch, điểm vui chơi đều “nóng”

Các khu du lịch, điểm vui chơi đều “nóng”
TP - 30/4, 1/5 năm nay, được nghỉ liền 4 ngày, người dân tranh thủ thời gian để du lịch, vì thế các điểm vui chơi Bắc - Trung  - Nam đều đông nghẹt khách, cháy vé tàu xe, giá phòng khách sạn cũng tăng đột biến.

Các điểm vui chơi giải trí như: Công viên Thống Nhất; Lăng Bác; Công viên nước Hồ Tây; Bách Thảo; Thành Công, vườn thú Thủ Lệ... thu hút rất đông người đến tham quan, vui chơi giải trí.

Trong dịp này các trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm đều tung ra nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn để thu hút khách. Công viên nước Hồ Tây ngoài các dịch vụ về bơi lội, còn có các chương trình ca nhạc, hài kịch, thời trang, trò chơi có giải thưởng.

Tại trung tâm thương mại Vincom, ngoài chương trình quân nhạc với các ca khúc cách mạng chào mừng 31 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, còn có các khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí sôi động thu hút rất đông người tham gia.

Tại vườn thú Thủ Lệ, hàng nghìn dân Thủ đô và các tỉnh lân cận đổ về trong những ngày này đã khiến cho nơi đây luôn trong tình trạng “quá tải”. Các dịch vụ như chụp ảnh, trông giữ xe ở đây cũng “chặt, chém” giá cao hơn nhiều so với ngày thường.

Tại Trung tâm chiếu phim quốc gia; rạp Tháng Tám, Dân Chủ, Sinh viên, Đặng Dung..., không khí như “nóng” lên bởi những cơn sốt vé. Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị..., ngay từ sáng sớm đã đông nghẹt khách hàng ra vào mua sắm và thăm quan.

Hệ thống máy rút tiền tự động ATM ở một số nơi trong tình trạng “quá tải” do lượng người đến mua sắm rất đông.

Các khu du lịch, điểm vui chơi đều “nóng” ảnh 1
Du khách tại khu du lịch Suối Tiên

TPHCM: Nơi ế khách, nơi quá tải

Trong dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, không phải các hoạt động dịch vụ nào cũng ăn khách. Năm nay do nghỉ lễ dài ngày nên lượng khách từ TP HCM đi các tour du lịch xa tăng mạnh, tuy nhiên khách từ các địa phương tìm đến Sài Gòn cũng đông không kém.

Theo đánh giá chung, hầu hết các khách sạn có giá trung bình và các phòng trọ bình dân đều gần như đã hết chỗ vào tối ngày 29.

Các điểm vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên đều đắt khách. Cụ thể, trong 3 ngày (29/4 đến 1/5) khu du lịch Đầm Sen thu hút khoảng 170 ngàn khách tham quan, khu du lịch Suối Tiên ước chừng khoảng 240 ngàn khách.

Với 2 chương trình Lễ hội Hiphop và gặp gỡ các quái kiệt, Đầm Sen tiếp tục khẳng định sức mạnh trong lĩnh vực giải trí. Chính những chương trình nghệ thuật của các khu du lịch như trên đã làm cho lượng khách tại các sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch giảm đáng kể.

Cụ thể  chương trình ca nhạc Nhạc Việt tình ca (Nhà hát Hòa Bình) đêm diễn tối 29/4 chỉ bán được nửa lượng vé, mặc dù có nhiều ca sĩ ngôi sao: Đan Trường, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng…

Các sân khấu kịch, các rạp phim lượng khách đến xem cũng không tăng bao nhiêu mặc dù các nhà sản xuất đã đầu tư khá kỹ cho những ngày nghỉ này.

Nha Trang: Kín khách

Dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa khởi động mùa du lịch hè 2006 bằng chương trình nghệ thuật Gặp gỡ mùa hè, được tổ chức tối 29/4/2006 tại quảng trường Hai tháng Tư, Nha Trang, với sự tham dự của 800 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

Từ 28/4 đến 4/5, triển lãm ảnh nghệ thuật “Nét đẹp xứ trầm hương” được tổ chức tại công viên bờ biển trước khách sạn 62 Trần Phú, với 150 tác phẩm của 40 tác giả tham dự…

Các khu vui chơi, du lịch đều có những chương trình mới để phục vụ du khách, như “Đêm tiệc buffet” của Chợ đêm công viên Phù Đổng, vòng đua ô tô 600m tại Hòn Lao (đảo Khỉ), đua heo tại khu du lịch Yang Bay của Cty Du lịch Long Phú…

Lượng du khách đến các điểm du lịch biển đảo ở Nha Trang và đầm Nha Phu, Dốc Lết tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival Biển 2005.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo áp dụng các biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trong dịp lễ, hầu hết các khách sạn không tăng giá phòng quá 50% so với khung giá bình thường.

Tuy nhiên, vẫn có một số khách sạn nhỏ ở khu vực bờ biển tăng giá phòng 70 - 100%. Buổi sáng và tối 30/4 và 1/5, các nhà hàng có thương hiệu nổi tiếng ở Nha Trang như Đèn Lồng Đỏ, Lạc Cảnh, nem Ninh Hoà, vịt Cầu Dứa… không thể phục vụ tất cả những người muốn ăn tại những nơi đó, do hết chỗ hoặc đã hết đồ ăn.

Hải Phòng: Đồ Sơn quá tải, “cháy” phòng...

Các khu du lịch, điểm vui chơi đều “nóng” ảnh 2
Cuộc thi Hoa hậu Hải Phòng thu hút rất nhiều người xem

Hai ngày 30/4 và 1/5, một loạt lễ hội, chương trình vui chơi giải trí do UBND TP Hải Phòng tổ chức tại Đồ Sơn đã thu hút hàng vạn người dân đất Cảng và du khách.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên đợi xe buýt đi Đồ Sơn (vé 4.000 đồng và mất khoảng 20 phút). Bên cạnh đó, hàng nghìn xe máy, ôtô dồn cả về Đồ Sơn làm con đường 353 dẫn ra biển lúc nào cũng đông nghẹt.

Đồ Sơn bỗng chốc quá tải! Bãi biển đông nghẹt người tắm đến nỗi chạm cả vào nhau như bể bơi ngày hè nóng nực, con đường uốn lượn ven biển khu 2 chật cứng xe cộ, thỉnh thoảng lại xảy ra tắc đường...

200 phòng khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 500 phòng tiêu chuẩn 2 sao, 1.000 phòng đủ tiêu chuẩn và hơn 1.000 hộ kinh doanh nhà nghỉ khác ở Đồ Sơn đã “cháy” phòng. Khá nhiều du khách không thể thuê được phòng nghỉ đành ngậm ngùi quay về.

Dù BTC đã kiểm tra gắt gao tránh xảy ra hiện tượng “chặt chém” du khách nhưng một số khách sạn, nhà nghỉ vẫn tự ý nâng giá gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường, lên tới 500 nghìn/ phòng...

Tình hình an ninh trật tự, cảnh quan được Hải Phòng đầu tư nên Đồ Sơn đẹp và sạch hơn rất nhiều so với các năm trước.

Hai đêm 28/4 và 1/5, hơn 10.000 du khách hào hứng theo dõi 28 người đẹp đất Cảng tham dự Vòng chung khảo Cuộc thi Hoa hậu Hải Phòng 2006 để chọn những thí sinh đoạt giải tham dự Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 do báo Tiền Phong tổ chức.

Dù không phải là Lễ hội chọi trâu truyền thống hàng năm, Hội chọi trâu du lịch diễn ra sáng 29/4 với 12 chú trâu chọi tranh tài thu hút hơn 10.000 du khách xem. Trâu số 2 của Công ty TNHH Bình An (phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn) đoạt giải Nhất với giải thưởng 10 triệu đồng.

Tan hội chọi trâu, nhiều du khách tự thưởng cho mình ly rượu quê hay chai bia lạnh nhâm nhi với đĩa thịt trâu chọi xào khế, xào rau muống... ngay bên vỉa hè và sôi nổi tranh luận về những pha chọi gay cấn trước đó. 300 nghìn đồng/cân thịt trâu chọi vẫn không còn hàng để bán...

Bóng chuyền bãi biển, đua thuyền trên biển, hội chợ ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật... “hút” khách khá đông.

Sáng 1/5, Lễ khánh thành Bia di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển của Đoàn tàu không số anh hùng tại khu 3, Đồ Sơn diễn ra trang trọng, xúc động với sự tham dự của các đồng chí:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận cùng lãnh đạo Quân chủng Hải quân và các ban, ngành TƯ, địa phương...

Quảng Ninh: Đông nhưng đủ phòng nghỉ

Năm du lịch Hạ Long 2006 được tổ chức tại 3 địa điểm Tuần Châu, Hạ Long, Móng Cái. Sở Du lịch Quảng Ninh ước tính trong ba ngày từ 29/4 – 1/5/2006 đã có gần 150 nghìn du khách đến Quảng Ninh, trong đó có hơn 20.000 khách nước ngoài.

Trong các ngày này, cảng tầu khách du lịch Bãi Cháy luôn quá tải. Chỉ tính riêng ngày 30/4 số tầu du lịch xuất bến đã lên tới 600 chuyến với tổng số du khách lên tới 13.319 nghìn lượt.

Ngày hôm qua (1/5), số khách ra vịnh tiếp tục tăng cao và đã vượt ngưỡng 600 chuyến xuất bến, kỷ lục từ trước tới nay. Một số điểm tham quan trên vịnh Hạ Long như các hang động đã liên tục xảy ra ùn tắc cục bộ.

Đảo Titốp – một trong những điểm nhấn của năm du lịch Hạ Long đã không còn một chỗ trống.

Một số hoạt động du lịch mới được đưa vào hoạt động trong dịp này như đua mô tô nước thu hút rất đông du khách. Buổi tối các nơi vui chơi giải trí cũng đông nghẹt người.

Tại cửa khẩu Móng Cái, du khách cũng tăng đột biến. Ước tính trong 3 ngày nghỉ, du khách qua cửa khẩu đã tăng tới 5 lần. Một số dịch vụ như làm giấy thông hành đã bị “chợ đen” đẩy lên tới 200 nghìn/người (giá quy định 75.000 đồng/người).

Bãi tắm Trà Cổ cũng thu hút một lượng lớn du khách đến tắm biển. Trong mấy ngày qua tại đây đã cháy phòng, cháy món ăn đồ biển và giá đã đội lên 3-4 lần so với ngày thường.

Hỗu hết các khách sạn 4 sao tại Hạ Long đều kín chỗ. Tại các khách sạn 4 sao như Bưu điện, Dream, Ha Long Plaza trong các ngày qua cũng đạt mức 100%.

Tuy nhiên, các phòng nghỉ bình dân không xảy ra cháy khi chỉ đạt công suất 60-70%. Cho đến chiều ngày hôm qua các chủ nhà nghỉ vẫn treo biển còn phòng và mời chào khách.

Cửa Lò - Nghệ An: 10 vạn khách du lịch trong 2 ngày

Các khu du lịch, điểm vui chơi đều “nóng” ảnh 3
Bãi biển Cửa Lò đông nghẹt khách

Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, TX Cửa Lò đón khoảng 10 vạn khách du lịch (đông nhất là khách đến từ TP.Vinh, Hà Nội), khiến 181 khách sạn “cháy phòng”, điện thoại di động nghẽn mạng.

Để tránh tình trạng giá hải sản đẩy lên mức quá cao như năm ngoái, TX Cửa Lò bắt buộc các hộ kinh doanh phải niêm yết giá công khai. Nhờ đó, giá hải sản tương đối ổn định (Ghẹ loại 1: 150.000-180.000đ/kg; Mực tươi: 80.000/kg; Nghêu: 35.000/kg).

Hàng rong, tẩm quất làm phiền khách bị cấm triệt để.

Lễ khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò 2006 thêm phần sôi nổi với nhiều hoạt động: đua thuyền, thi đấu bóng chuyền bãi biển, cờ người, chọi gà, đốt đèn lồng.

Chương trình ca nhạc “Cửa Lò biển hẹn” thu hút hàng nghìn người tham gia. Cầu cảng đảo Lan Châu - đảo Ngư đưa vào sử dụng, phục vụ khách du lịch ra thăm đảo Ngư (cách bãi tắm Cửa Lò khoảng 5km) trong vòng 2h đồng hồ “giá rẻ bất ngờ”: 30.000đ/người.

GĐ Sở Du lịch Nghệ An Hoàng Trung Châu cho biết địa phương vừa mở tuyến du lịch Cửa Lò – Lạc Xao (Lào), đi về trong ngày. Trên hành trình tuyến CL-LX, du khách thăm cầu Treo; tắm nước nóng Sơn Kim (Hương Sơn – Hà Tĩnh). 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.