Các khu du lịch tại TPHCM lập kỷ lục mới

TPO - Trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu vừa qua, các khu du lịch tại TPHCM đã lập kỷ lục mới khi lượng khách tới vui chơi, tham quan tăng cao nhất từ trước tới nay. 

Cụ thể khu du lịch Suốt Tiên đã thu hút trên 500 ngàn lượt khách tham quan (Tăng 7% so với cùng kỳ năm trước) còn khu du lịch Đầm Sen cũng có lượt khách tham quan lên đến trên 300 ngàn lượt khách (Tăng 5% so với cùng kỳ năm trước). 

Lý do lượng khách tăng năm nay là các khu du lịch đều đầu tư vào nhiều hạng mục mới và các chương trình vui chơi giải trí đa dạng. Như tại Suối Tiên năm nay có trên 150 công trình mới được đưa vào sử dụng còn Đầm Sen đã tổ chức cho du khách bay trên kinh khí cầu cũng như thưởng thức phim 8D.

Ngoài 2 khu du lịch Đầm Sen và Suối Tiên, một số khu du lịch khác tại TPHCM lượng khách tham quan cũng tăng cao như như Hội hoa Xuân Đinh Dậu tại Tao Đàn thu hút trên 800 ngàn khách tham quan, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng tại quận 7 đạt trên 400 ngàn lượt khách tham quan. 

Đặc biệt đương hoa Nguyễn Huệ đã phải mở cửa thêm 01 ngày nhằm đáp ứng nhu cầu khách tăng cao của mùa Tết năm nay.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.