Các tổ chức xã hội ở Việt Nam thiếu sự kết nối

Các tổ chức xã hội ở Việt Nam thiếu sự kết nối
TPO - Đây là kết quả của công trình nghiên cứu về xã hội dân sự ở Việt Nam được TS. Đặng Ngọc Dinh, Điều phối viên Quốc gia của dự án và Giám đốc Viện Những vấn đề phát triển Việt Nam công bố ngày 9/5.

 Theo đó, Việt Nam hiện có một số lượng lớn các tổ chức xã hội rất khác nhau về nguồn gốc, cơ cấu tổ chức, cơ sở pháp lý, mục đích hoạt động và cơ chế tài chính, và đều mang lại lợi ích cho đất nước. Các tổ chức xã hội tham gia rất tích cực vào các hoạt động từ thiện, tình nguyện, và được người dân rất tin tưởng.  

 Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy quan hệ hợp tác và sự kết nối giữa các tổ chức này vẫn còn yếu. Thêm vào đó môi trường xã hội - chính trị cho sự phát triển của xã hội dân sự vẫn còn chưa thực sự đầy đủ, làm hạn chế tác động nhiều mặt của họ.

Công trình nghiên cứu cũng cho thấy các tổ chức xã hội vẫn còn yếu trong việc tuyên truyền về tính minh bạch và dân chủ, hai giá trị rất quan trọng để tăng cường sức mạnh và nâng cao uy tín của các tổ chức này trong xã hội.

Công trình nghiên cứu về xã hội dân sự được tiến hành từ năm 2004 và là công trình đầu tiên về xã hội dân sự ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG