Các xe bị cấm chạy qua đèo Prenn vào buổi tối

Đèo Prenn bị cấm từ 19h đến 5h sáng hôm sau để các đơn vị thi công cải tạo nâng cấp mặt đường. Ảnh: Phước Tuấn
Đèo Prenn bị cấm từ 19h đến 5h sáng hôm sau để các đơn vị thi công cải tạo nâng cấp mặt đường. Ảnh: Phước Tuấn
Muốn ra vào TP Đà Lạt thời điểm từ 19h đến 5h sáng hôm sau, các phương tiện phải đi đường đèo Mimosa.

Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) chấp thuận kiến nghị của Cục quản lý đường bộ IV về việc cấm tất cả các phương tiện qua lại trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn (TP Đà Lạt), từ 19h đến 5h sáng hôm sau. Để lên xuống Đà Lạt trong khoảng thời gian này, các xe sẽ đi đường đèo Mimosa.

Lệnh cấm xe có hiệu lực từ tối 22/6 cho đến khi công trình cải tạo đoạn đèo Prenn hoàn thành. Các đơn vị liên quan đến công trình phải cắm biển báo phân luồng theo để đảm bảo an toàn giao thông.

Động thái này được đưa ra sau vụ tai nạn thảm khốc hôm 19/6 khiến 7 người tử vong, nhiều người bị thương. Sự việc xảy ra khi tài xế Trần Ngọc Quang lái xe khách của Công ty du lịch Lê Mỹ chở hàng chục hành khách từ Đà Lạt về TP HCM, khi đổ đèo Prenn đã tông nam công nhân đang sửa đường. Ôtô tiếp tục đâm vào mạn trái xe 29 chỗ đang lên đèo, lật nghiêng bên vách núi.

Đèo Prenn dài 11 km, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km dẫn từ sân bay Liên Khương vào thành phố. Cái tên Prenn phát sinh do đèo uốn lượn qua thác Prenn. Con đèo dù không dài nhưng đông xe và là cửa ngõ chính để vào thành phố hoa.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG