Cách chức 4 cán bộ liên quan đến vụ đổ tàu E1

Cách chức 4 cán bộ liên quan đến vụ đổ tàu E1
Ngày 22/4, Tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội đã ký quyết định cách chức Phó giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội Phạm Văn Trường. Trước đó, 3 cán bộ khác cũng đã bị cách chức.
Cách chức 4 cán bộ liên quan đến vụ đổ tàu E1 ảnh 1
Phần toa tàu E1 bị đổ

Đó là tổ trưởng giám sát Phan Văn Nghiêm, đội trưởng lái máy Nguyễn Trọng Hội, phân đoạn trưởng Lưu Quang Khải. 2 phân đoạn phó Nguyễn Thanh Cương và Nguyễn Văn Chung chịu hình thức khiển trách.

Ông Trường là người phụ trách vận dụng đầu máy, trực tiếp quản lý nghiệp vụ của đội ngũ lái tàu, trong đó có tài xế gây ra vụ lật tàu E1 Bùi Thái Sơn.

Việc xử lý trách nhiệm của Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội Vũ Văn Đoá cũng như ban giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội sẽ do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định.

Dự kiến thứ hai tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ có cuộc họp xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Tổng công ty và các cán bộ dưới quyền.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.