Cách chức chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng

Cách chức chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng
TPO -Chiều tối 23 - 2, UBND TP Hải Phòng công bố các quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền và cách chức Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Nguyễn Văn Khanh.
Ông Lê Văn Hiền chính thức bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng
Ông Lê Văn Hiền chính thức bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng công bố các Quyết định số 243, 244 kí ngày 23-2, thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với các ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh.

Thành uỷ Hải Phòng cũng công bố các quyết định kỷ luật tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng và cá nhân Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng Bùi Thế Nghĩa với hình thức cảnh cáo; cách chức Huyện uỷ viên đối với Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch UBND Tiên Lãng huyện Nguyễn Văn Khanh.

Các Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoàng Đăng Chinh và Trưởng Công an huyện Lê Văn Mải bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

UBND TP Hải Phòng quyết định tiếp tục giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của UBND huyện Tiên Lãng cho ông Lương Hữu Huyền, Ủy viên Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Tại buổi công bố các quyết định kỉ luật, ông Lê Văn Hiền nói sẽ nghiêm túc chấp hành các hình thức kỷ luật của Thành uỷ và UBND TP.

Ông Hiền cũng xin gửi lời xin lỗi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hải Phòng; các cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tiên Lãng.

Ông Lê Văn Hiền nhận trách nhiệm cá nhân trong việc giải quyết hậu quả theo quy định của pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.