Cách chức, kỷ luật, cảnh cáo nhiều cán bộ huyện Tiên Lãng

Cách chức, kỷ luật, cảnh cáo nhiều cán bộ huyện Tiên Lãng
TPO – Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa họp và quyết định cách chức Huyện ủy viên đối với ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

>Toàn cảnh vụ Vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở Hải Phòng

Hai ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh cùng bị đề nghị cách chức Chủ tịch và Phó chủ tịch huyện.

Ông Lê Văn Hiền (ngoài cùng bên trái) trong cuộc họp công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 15 giờ chiều 11.2 - Ảnh: Thanh Niên
Ông Lê Văn Hiền (ngoài cùng bên trái) trong cuộc họp công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 15 giờ chiều 11.2 - Ảnh: Thanh Niên.

Chiều 21 - 2, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng họp, quyết định kỷ luật đối với các cá nhân và tập thể liên quan trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng chủ trì. Đại diện Uỷ ban Kiểm tra TƯ, Văn phòng TƯ Đảng cùng dự cuộc họp.

Kết quả cuộc họp, Thành ủy Hải Phòng kỷ luật cảnh cáo tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng. Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng Bùi Thế Nghĩa bị kỉ luật với hình thức cảnh cáo.

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền bị cách chức Huyện uỷ viên và bị đề nghị cách chức chủ tịch huyện.

Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị cách chức Huyện uỷ viên và bị đề nghị cách chức Phó chủ tịch huyện.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng Hoàng Đăng Chinh và Trưởng công an huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải đều bị kỉ luật với hình thức cảnh cáo.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng cũng yêu cầu các cá nhân kể trên gây hậu quả do quyết định hành chính không đúng pháp luật, phải xin lỗi toàn thể nhân dân và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật...

Đến ngày 21 - 2, sau 10 ngày đầu thực hiện kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Tổ công tác xử lí của Hải Phòng (do Phó Chủ tịch Thường trực TP Đan Đức Hiệp làm tổ trưởng) đã triển khai một số việc như tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc với huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang...

Liên quan đến vụ phá nhà của gia đình ông Vươn, theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đã kí quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà của ông Đoàn Văn Vươn.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng tiếp tục hướng dẫn huyện Tiên Lãng thống kê, rà soát việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển thuộc xã Vinh Quang và các xã thuộc dự án Vinh Quang 2.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cùng huyện Tiên Lãng lập trích đo các thửa đất nuôi trồng thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng tiến hành rà soát toàn diện quy hoạch nuôi trồng thủy sản khu vực xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng, đề xuất phương án xử lý phù hợp với tình hình hiện nay và trong những năm tới.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng hướng dẫn tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng kiểm điểm, xử lý đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.