Cam kết đảm bảo Tết bình yên

Cam kết đảm bảo Tết bình yên
TP - Công an các thành phố lớn đã và đang triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, cam kết bảo đảm an ninh trật tự cho người dân vui Xuân, đón Tết.

> Đóng giả công an 'giải cứu' con bạc
> Chủ tịch nước chúc Tết lực lượng an ninh, cảnh sát

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra tụ điểm ăn chơi nhạy cảm

Tại kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự (ANTT), không để các cửa hàng ăn uống, internet, karaoke, quán bar… hoạt động sau 24 giờ.

Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp, lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh trông giữ phương tiện sai quy định, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán tại các điểm lễ hội. Sẵn sàng triển khai phương án phòng chống đua xe máy, ngăn chặn không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe.

Lực lượng Cảnh sát phối hợp với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng tăng cường công tác tuần tra từ ngày 3-2-2013 (23 Tết) đến hết ngày 17-2-2013 (tức mùng 8 Tết). Riêng lực lượng CSHS có phương án tuần tra mật phục về ban đêm đấu tranh chống tội phạm.

Mặt khác, đại tá Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các lực lượng của Công an Hà Nội tập trung đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các ổ, nhóm tội phạm côn đồ hung hãn, sử dụng vũ khí “nóng”, vũ khí tự tạo, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn; bắt, vận động đầu thú đối với các đối tượng có lệnh truy nã; làm giảm trọng án, kiềm chế các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, sử dụng pháo và việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, không để xảy ra đốt pháo, thả đèn trời trong dịp Tết.

Đà Nẵng: Cấm cán bộ uống rượu bia đêm giao thừa

Ngày 6-2, Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng - thượng tá Trần Phước Hương, ký văn bản yêu cầu ngành chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an TP tăng cường tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết.

Theo thượng tá Hương, do nhận định tội phạm có nguy cơ gia tăng, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo phân công quân số tại các địa bàn trọng yếu, nhất là những nơi tập trung các hoạt động vui chơi, lễ hội.

“Các đơn vị vũ trang, ANTT bị nghiêm cấm tổ chức tiệc đón giao thừa, uống rượu bia, chúc tết làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Mọi hoạt động khác tổ chức ngắn gọn để tập trung cho chuyên môn, thời gian nghỉ Tết năm nay ít hơn so với năm trước” - thượng tá Hương nói.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lực lượng công an TP.Đà Nẵng bắt đầu tư ngày 16-12-2012 đến 1-3-2013.

TPHCM: Tăng cường 600 cảnh sát cơ động

Bắt đầu từ 22-1, 600 cảnh sát cơ động (CSCĐ) được Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an tăng cường nhằm phối hợp hỗ trợ với Công an TPHCM trấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Cảnh (Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an), lực lượng này sẽ thực thi nhiệm vụ ở một số tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình ANTT, như dọc tuyến quốc lộ 1A; tuyến quốc lộ 1K kéo dài từ cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức) đến giáp ranh với địa bàn Đồng Nai; các tuyến trọng điểm trên địa bàn những quận, huyện giáp ranh.

Song song đó, Ban chỉ huy quân sự TPHCM sẽ phối hợp với các lực lượng công an TPHCM đóng chốt tại các điểm nóng và tăng cường tuần tra trên địa bàn.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2013 ngày 4-1, do Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chủ trì. Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành (Giám đốc Công an TPHCM) đã cam kết giữ gìn ANTT, bảo vệ Tết bình yên cho nhân dân. Ông Thành khẳng định, năm 2013 phải thay đổi rõ nét tình hình TTXH tại TPHCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.