Cần 17.000 tỷ đồng để di dời 13 trụ sở bộ, ngành

Cần 17.000 tỷ đồng để di dời 13 trụ sở bộ, ngành
TP - Thực hiện chủ trương di dời,  Bộ Xây dựng đang xây dựng và hoàn thiện phương án triển khai quy hoạch trụ sở 13 bộ, ngành sau khi di dời. Theo tính toán sơ bộ, để di dời 13 cơ quan,  cần một khoản vốn khoảng 17.000 tỷ đồng. 

Trong đó khu đô thị Tây Hồ Tây cần đầu tư khoảng hơn 8.500 tỷ đồng, khu Mễ Trì khoảng hơn 9.400 tỷ.

Trong đó, khu trụ sở bộ, ngành tại Mễ Trì quy mô 55 ha gồm có 6 cơ quan thuộc khối văn xã là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (4,1 ha), Bộ Thông tin và Truyền thông (2,87 ha), Bộ Giáo dục và Đào tạo (3,52 ha), Bộ Y tế (2,36 ha), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (3,32 ha), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2,53 ha).

Khu trụ sở bộ, ngành tại Tây Hồ Tây 20 ha, gồm 5 bộ, ngành thuộc khối kinh tế là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ NN&PTNT; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ GTVT và Bộ Xây dựng với bình quân 2-3,5 ha/cơ quan.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.