Cán bộ GTVT bị soi chấp hành luật giao thông

Cán bộ GTVT bị soi chấp hành luật giao thông
TP - Ngày 15-3, Bộ GTVT cho biết vừa ban hành một chương trình hành động, theo đó, cán bộ viên chức ngành GTVT sẽ phải đi đầu gương mẫu đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ, bảo đảm TTATGT; lên án, bài trừ các hành vi sai phạm, tiêu cực; tích cực vận động mọi người chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự ATGT.

> Vì sao sau 5 năm mới quyết liệt truy quét mũ bảo hiểm rởm?
> Bộ Công an vẫn quyết phạt 'xe không chính chủ'

Mục tiêu của chương trình này nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và sự phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành GTVT; phấn đấu hằng năm góp phần kiềm chế, làm giảm từ 5% đến 10% TNGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ bảo đảm trật tự ATGT, từng bước củng cố, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phòng ngừa tiêu cực trong khi thi hành công vụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.