"Cán bộ sách nhiễu dân thì phải luân chuyển vị trí"

Đoàn đại biểu tặng máy tính cho các xã khó khăn.
Đoàn đại biểu tặng máy tính cho các xã khó khăn.
Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đã nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp xúc cử tri ở Gia Lai.

Ngày 3/7, ông Bùi Văn Cường cùng đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai đã xuống 2 huyện Ia Grai và Chư Păh tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ IX với cử tri, ông Huỳnh Thành – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai nói: Kỳ họp này công tác xây dựng pháp luật được xác định là một nội dung trọng tâm, Quốc hội dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét thông qua 11 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến về 15 dự án luật khác nhằm thi hành thể chế hóa Hiến pháp. Riêng về Luật bảo hiểm xã hội, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm một lần đối với người lao động. Bên cạnh đó, các mặt về kinh tế  - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao.

Cử tri đặc biệt quan tâm đến các vấn đề nóng đang diễn ra trên cả nước. Cử tri Nguyễn Dũng (cựu chiến binh ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) ý kiến: “Lâu nay Trung Quốc liên tục có những hành động ngang ngược, xâm phạm chủ quyền biển đảo nước ta, mình càng nhịn thì họ càng lấn tới. Tôi nhận thấy không thể chấp nhận được, nhà nước sao không đánh trả?”. Nhiều cử tri khác cũng ý kiến, vấn đề xét xử gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) phải bồi thường 7,2 tỷ đồng “Ai phải trả tiền, có phải tiền ấy lấy từ đóng góp của dân?”.

Đại biểu Cường chia sẻ: Vấn đề biển Đông bà con cảm thấy bức xúc là chính đáng nhưng phải hết sức tỉnh táo. Vấn đề này Nhà nước đã có chủ trương đấu tranh bằng ngoại giao, nghị viện và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế... Đối với oan sai của ông Chấn, về nguyên tắc thì Tòa Tối cao phải chịu trách nhiệm. Luật chưa có quy định ai làm sai thì phải đền bù, mà người nào làm sai thì người đó sẽ bị xử lý theo quy định của nhà nước.

Tại huyện Chư Păh, cử tri Lê Phận (thôn 2, xã Hòa Phú) bức xúc: “Gần 13 năm nay, hàng trăm hộ dân chúng tôi ở cạnh QL14 vẫn không được xây dựng nhà mới, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt và phát triển kinh tế gia đình. Do từ năm 2003, Dự án đường Hồ Chí Minh quy định diện tích đất cách tim đường 66m thì không được xây nhà đến nay vẫn treo, xin đại biểu trả lời cho dân biết?”.

Cùng với đó, nhiều cử tri nguyện vọng được giải quyết các vấn đề thiết thực với cuộc sống như: nhiều lần đi lại vòng vo mà sổ đỏ vẫn không được cấp, thiếu đất sản xuất, hộ nghèo vay vốn gặp nhiều khó khăn, đường sá khu dân cư xuống cấp nghiêm trọng không được sửa chữa, nhiều bất cập trong bảo hiểm y tế… Thậm chí, một số cán bộ còn tỏ ra sách nhiễu, või vĩnh người dân đến làm thủ tục, có nơi phòng làm việc biến thành phòng để “tụ tập nói chuyện riêng”.

Sau lắng nghe kiến nghị của cử tri, đại biểu Cường yêu cầu: Những vấn đề trong thẩm quyền của địa phương thì địa phương cần giải quyết sớm cho dân, tránh khiếu nại kéo dài. Trong công tác tiếp dân, đề nghị địa phương thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tạo thuận lợi hết sức cho bà con. Nếu phát hiện cán bộ nào sách nhiễu dân thì phải luân chuyển sang vị trí khác tránh gây bức xúc.

Dịp này, đoàn công tác đã tặng 4 bộ máy tính cho 4 xã khó khăn ở huyện Ia Grai và Chư Păh để phục vụ công tác địa bàn.

MỚI - NÓNG