Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa

Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa
TPO - Sau 3 tiếng chìm trong biển lửa, khoảng 1.600 m2 trên tổng số 6.000 m2 diện tích nhà xưởng của công ty Lợi Phát cùng nhiều nguyên phụ liệu, nội thất thành phẩm cùng máy móc công nghiệp, đã bị thiêu rụi.

Vào khoảng 7h30 hôm nay, tại công ty trang trí nội thất Lợi Phát, số B19/16 quốc lộ 1 (H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), đã xảy ra một vụ cháy nổ lớn.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội sau đó lan ra diện rộng, khói bốc cao đen kịt cả một góc trời.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, lực lượng chữa cháy đã huy động 18 phương tiện, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh và quận Bình Tân tới hiện trường để dập lửa.

Khoảng 10h30, lực lượng cảnh sát PCCC đã dập tắt được đám cháy.

Tại hiện trường, khoảng 1.600 m2 trên tổng số 6.000 m2 diện tích nhà xưởng của công ty Lợi Phát cùng nhiều nguyên phụ liệu, nội thất thành phẩm cùng máy móc công nghiệp, đã bị thiêu rụi.

Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 1 18 phương tiện, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh và quận Bình Tân tới hiện trường để dập lửa.

Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 2

Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 3

Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 4

Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 5

Cột khói bốc cao, đen kịt cả góc trời.

Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 6



Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 7

Cận cảnh 1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 8

1.600m2 nhà xưởng bị thiêu rụi. Ảnh: Đông Sơn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.