Hà Nội

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn
Những khối bê tông khổng lồ dài hơn 30m, nặng hơn 200 tấn, là những dầm hộp phục vụ cho dự án đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, hằng đêm được vận chuyển và được lắp trên những cột trụ trên cao.

Công việc lắp dầm được diễn ra vào ban đêm để tránh gây ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi đã có một đêm đi theo đoàn vận chuyển và lắp ráp những khối bê tông khổng lồ này, chứng kiến sự vất vả và nguy hiểm của những người tham gia dự án.

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 1
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 2
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 3
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 4

Phải mang trên mình khối bê tông khổng lồ nên đoàn xe chỉ đi với tốc độ 4km/h.

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 5
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 6

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình vận chuyển, tại các ngã ba, ngã tư đều có lực lượng dẫn đường, điều tiết giao thông.

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 7

Do chiều dài của xe nên phải có người trực tiếp đi dưới gầm xe để lái bánh qua những đoạn vòng xuyến.

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 8
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 9

Sau gần 1 giờ, đoàn xe đã về đến khu vực lắp ráp.

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 10

Trên các cột trụ đều có lực lượng công nhân đang sẵn sàng chờ tiếp nhận phiến bê tông "khủng"

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 11
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 12

Cận cảnh giàn cẩu khổng lồ.

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 13

Các công nhân đang trực tiếp điều chỉnh dây cẩu sao cho khớp với khối bê tông

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 14
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 15
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 16

Khối bê tông được đưa từ từ vào khu vực lắp ráp

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 17
Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 18

Để đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, người ta phải dùng tia lazer

Cận cảnh lắp ráp những khối bê tông khổng lồ hơn 200 tấn ảnh 19

Công việc tiếp tục như vậy với khối bê tông thứ hai, đến hơn 1h sáng công việc mới hoàn tất.

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.