Cận cảnh tàu tuần tra mới của Biên phòng Cà Mau

Tàu Biên phòng ra cửa biển Sông Đốc
Tàu Biên phòng ra cửa biển Sông Đốc
TPO - Tàu BP 19-98-01 dài 25,3 m, rộng 4,93 m, lượng giản nước 47 tấn, lắp đặt 2 máy có tổng công suất 3.000CV, chịu sóng cấp 6-7, tốc độ 33 hải lý/giờ.
Cận cảnh tàu tuần tra mới của Biên phòng Cà Mau ảnh 1

Hôm nay (1/6), tại cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau ra mắt tàu tuần tra Biên phòng BP 19-98-01. Tau được thiết kế với nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ cứu nạn trên biển. Trong ảnh: Đại tá Lưu Hoàng Đông, Chủ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Cà Mau giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ.

Cận cảnh tàu tuần tra mới của Biên phòng Cà Mau ảnh 2

Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Cà Mau giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy Hải đội 2 tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thông thạo về cấu tạo, tính năng, nguyên lý hoạt động của tàu, quản lý tốt để sẵn sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hoạt động qui trình, qui định để bảo vệ chủ quyền và cứu nạn cứu hộ trên biển Tây Nam Cà Mau.

Cận cảnh tàu tuần tra mới của Biên phòng Cà Mau ảnh 3

Đại úy Trịnh Văn Khoắn, Đại đội trưởng Hải đội 2 nhận nhiệm vụ quản lý, vận hành tàu hiệu quả, sẵn sàng chiến đấu và cứu nạn cứu hộ trên biển.

Cận cảnh tàu tuần tra mới của Biên phòng Cà Mau ảnh 4

Tàu BP 19-98-01 dài 25,3 m, rộng 4,93 m, lượng giãn nước 47 tấn, lắp đặt 2 máy có tổng công suất 3.000CV, chịu sóng cấp 6-7, tốc độ 33 hải lý/giờ. Tàu được trang bị vũ khí, khí tài đáp ứng tuần tra quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia cứu nạn cứu hộ trên biển. Tàu có khả năng chịu sóng cấp 6 đến cấp 7 trên biển

Cận cảnh tàu tuần tra mới của Biên phòng Cà Mau ảnh 5

Tàu chuẩn bị xuất bến

MỚI - NÓNG