Cần có chính sách điều tiết quỹ nhà ở

Cần có chính sách điều tiết quỹ nhà ở
Tại phiên thảo luận sáng nay (19/4) của UB Thường vụ Quốc hội về dự án Luật nhà ở, đại biểu Tráng A Pao cho rằng Nhà nước cần có chính sách điều tiết quỹ nhà ở để các đối tượng có mức sống khác nhau  đều có chỗ ở.

Ông Tráng A Pao, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, kiến nghị Nhà nước cần có chính sách cho thuê nhà giá rẻ, hoặc mua trả góp đối với công chức, người nghèo, và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp được cấp nhà nhiều lần.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, cũng kiến nghị cần cấp thống nhất một loại giấy chứng nhận về nhà, đất, trong đó phải thể hiện rõ và đầy đủ quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Đặng Hùng Võ cho biết Bộ đã tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm nhiều nước về việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến nhà, đất. Theo Bộ, Nhà nước cần quản lý nhà ở, đất đai theo một đơn vị bất động sản thống nhất, nhằm tạo cơ hội cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.