Cần móng tay nhọn

Cần móng tay nhọn
TP - Sự phẫn nộ của dư luận sau khi sự thật cuộc đấu giá từ thiện “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung” bị bóc trần chính là bức thông điệp cứng rắn của hàng triệu người có lương tri dành cho những kẻ thích đùa cợt với nỗi đau của đồng loại.

> Đấu giá tài sản từ thiện: Thiếu chuyên nghiệp 

Họ đã lợi dụng các kẽ hở của pháp luật về hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi miễn phí, trục lợi trên nỗi đau của người nghèo, những nạn nhân nơi rốn lũ, tâm bão vừa trải qua mất mát đau thương.

Chỉ lên án thôi vẫn chưa đủ. Đất nước còn lắm người nghèo, năm nào cũng xảy ra thiên tai, bão lũ. Vấn đề cần nhất lúc này là làm thế nào ngăn chặn những hành vi phi nhân văn, nhân bản ấy. Theo lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH-TT&DL, hoạt động đấu giá từ thiện đi kèm các hoạt động nghệ thuật còn quá mới, chưa có quy chế, quy định về xử lý vi phạm.

Đương nhiên, cần khẩn trương xây dựng quy chế, bịt các lổ hổng hành lang pháp lý. Song nói như vậy không có nghĩa là hiện nay, chúng ta bất lực, bó tay với những cuộc đấu giá ảo. Đại diện nhiều đơn vị tổ chức sự kiện khẳng định có thể hạn chế đến mức thấp nhất những cuộc đấu giá ảo bằng cách đừng tham bát bỏ mâm, thực hiện thủ tục một cách chặt chẽ và quan trọng hơn, nên cảnh giác với những mức giá khủng đặt qua điện thoại.

Trước khi sự kiện diễn ra, đơn vị tổ chức yêu cầu các nhà tài trợ nộp tiền vào tài khoản, lên danh sách chi tiết từng khoản mục, ký hợp đồng, duyệt kế hoạch sản xuất chương trình và khi kết thúc thì phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Những người tham gia đấu giá phải đặt cọc thể hiện thiện chí ngay từ đầu. Và, dư luận có quyền được biết danh tính những kẻ họ hứa, núp bóng làm từ thiện để trục lợi…

Vỏ quýt dày cần có móng tay nhọn. Thực tế đã chứng minh không ai có thể nhơn nhơn tồn tại bất chấp dư luận xã hội. Trong vụ bức tử sông Thị Vải và cò kè bớt một thêm hai tiền bồi thường cho người dân nghèo, một tập đoàn kinh tế đa quốc gia có tiếng như Vedan cuối cùng vẫn phải khuất phục một khi dư luận xã hội lên tiếng, người dân tẩy chay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG