Cần Thơ: Hối hả tháo dỡ tòa nhà công ty bị cháy

TPO - Sáng 27/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống trực tiếp chỉ đạo lực lượng tháo dỡ mái vòm và các tầng bị cháy của toàn nhà công ty KWONG LUNG - MEKO ở khu công nghiệp Trà Nóc để đưa đồ đạc ra ngoài.
Cần Thơ: Hối hả tháo dỡ tòa nhà công ty bị cháy ảnh 1

Tại hiện trường, ngoài Chủ tịch Võ Thành Thống còn có Bí thư thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung và lãnh đạo các ban, ngành của thành phố. Tại đây, UBND thành phố cần Thơ có cuộc họp nhanh với các sở ngành và ông Chen Lai Skuang - Tổng giám đốc công ty KWONG LUNG - MEKO và đại diện phía bảo hiểm.

Cần Thơ: Hối hả tháo dỡ tòa nhà công ty bị cháy ảnh 2

Ông Võ Thành Thống chỉ đạo Công an và PCCC phối hợp với nhau nhanh chóng cử lực lượng vào bên trong đưa đồ đạc và thu gom tất cả các mảng cháy nằm trên đó, kể cả tro bụi từ bên trong công ty ra bên ngoài tránh không để tình huống cháy xảy ra.

Cần Thơ: Hối hả tháo dỡ tòa nhà công ty bị cháy ảnh 3

Ngoài ra, lực lượng chức năng phối hợp với đại diện bảo hiểm để làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Cần Thơ: Hối hả tháo dỡ tòa nhà công ty bị cháy ảnh 4

Để đám bảo cho công tác di chuyển đồ đạc ra bên ngoài, ông Thống chỉ đạo trước tiên tháo dỡ mái vòm của tòa nhà ra trước.

Cần Thơ: Hối hả tháo dỡ tòa nhà công ty bị cháy ảnh 5

Đồng thời, cho lực lượng vào trong từ tầng 4 trở xuống đập cửa kính, thậm chí cả tường chỗ cần thiết để đưa các đồ đạc ra bên ngoài.

Cần Thơ: Hối hả tháo dỡ tòa nhà công ty bị cháy ảnh 6

Đến 10 giờ 30 phút, công tác đưa đồ đạc ra ngoài đang tiếp diễn.

Cần Thơ: Hối hả tháo dỡ tòa nhà công ty bị cháy ảnh 7
Player Loading...
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.