Cần Thơ: Tiếp nhận 54 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung

Đồng chí Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Cần Thơ cùng các đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. ẢNH: THANH TÙNG
Đồng chí Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Cần Thơ cùng các đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. ẢNH: THANH TÙNG
TPO - Thành Đoàn Cần Thơ vừa phát động phong trào giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung. Trong ngày phát động hôm qua, Thành Đoàn đã tiếp nhận được 54 triệu đồng ủng hộ.

Sáng 21/10, tại cuộc họp giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 10/2016, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại buổi phát động, các đơn vị được thông tin về tình hình miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ lớn, làm nhiều khu vực bị ngập lụt, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân nhất là ở 04 tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 17/10/2016 đã có 24 người chết, 9 người mất tích, nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân bị thiệt hại, trên 10.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hư hại…

Anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Cần Thơ tích cực tham gia quyên góp để kịp thời chuyển đến đồng bào miền Trung, giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Kết quả tại buổi phát động đã tiếp nhận được 54 triệu đồng từ lãnh đạo Thành Đoàn và các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Cần Thơ.

Sau buổi phát động, Thành Đoàn Cần Thơ sẽ tiếp tục nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và đoàn viên thanh niên thành phố. Mọi sự đóng góp xin gửi về: Văn Phòng Thành Đoàn Cần Thơ, số 98 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 07103 830 824.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.