Cảnh báo các thủy điện trước thềm mưa bão

Sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 là bài học xương máu đối với Quảng Nam.
Sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 là bài học xương máu đối với Quảng Nam.
TP - Ngày 10/10, lãnh đạo Quảng Nam đã làm việc với đại diện các công ty thủy điện trên địa bàn để cảnh báo, đồng thời bàn phương án quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện ngay trước mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thủy điện Sông Bung 2 phải khẩn trương thanh thải tất cả công trình phía hạ du, trả lại dòng chảy bình thường. Đồng thời phối hợp với địa phương bồi thường hỗ trợ cho dân sau sự cố, đặc biệt tài sản có thể xác định được rõ ràng như nhà ở, hoa màu…

Các thủy điện cũng được yêu cầu thực hiện tổng kiểm tra về cửa van, vận hành các trang thiết bị, máy móc, hệ thống dự phòng, hệ thống loa còi cảnh báo lắp đặt phía dưới; các mốc cảnh báo lũ, kiểm định an toàn đập theo quy định; Công  tác duy tu bảo dưỡng, thực hiện các báo cáo vận hành an toàn đập…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cty thủy điện làm báo báo quan trắc khí tượng thủy văn để gửi về sở TN&MT trước ngày 20/10; hoàn thành báo cáo hiện trạng an toàn đập và thực hiện các quy chế phối hợp trong quá trình vận hành đặc biệt quy chế ký kết với văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và quy chế phối hợp với các địa phương cấp huyện, xã. Đặc biệt không để người dân bị động thông tin. “Người dân phải có được thông tin chính thống bằng nhiều cách, có thể nghiên cứu phương án nhắn tin trực tiếp đến người dân thông qua mạng di động” – ông Lê Trí Thanh nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.