Cảnh sát chữa cháy Đà Nẵng bắt được trăn đất nặng 15kg

Cá thể trăn đất do cảnh sát chữa cháy bắt được. Ảnh: Sở Nông nghiệp Đà Nẵng.
Cá thể trăn đất do cảnh sát chữa cháy bắt được. Ảnh: Sở Nông nghiệp Đà Nẵng.
Trong lúc phát dọn cỏ trước khuôn viên cơ quan, cảnh sát chữa cháy ở Đà Nẵng bắt được một con trăn đất có tên trong sách Đỏ.

Ngày 26/4, Sở Nông nghiệp Đà Nẵng cho biết Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn vừa tiếp nhận một con trăn đất do cảnh sát chữa cháy bàn giao. Con trăn đã được thả về rừng Sơn Trà.

Ít ngày trước, các chiến sĩ Phòng cảnh sát cứu hoả số 3 đang dọn cỏ trước khuôn viên (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì phát hiện và bắt giữ một con trăn nặng 15 kg, dài gần 3 m.

Loài trăn đất này có tên khoa học Python molurus, thuộc nhóm IIB theo Nghị định 32 của Chính phủ, thuộc phụ lục II Công ước CITES và có tên trong sách Đỏ Việt Nam.

Khi được thả về rừng, trăn có sức khỏe tốt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG