Cảnh sát phá tường cứu người mắc kẹt dưới cống nước

Hàng chục người hiếu kỳ đã vây quanh ngôi nhà để xem giải cứu nạn nhân Vũ. Ảnh: N.P
Hàng chục người hiếu kỳ đã vây quanh ngôi nhà để xem giải cứu nạn nhân Vũ. Ảnh: N.P
20 cảnh sát chữa cháy khoan, cắt tường trong hơn 60 phút để cứu hộ người đàn ông bị mắc kẹt dưới cống thoát nước của hai ngôi nhà liền kề.

Khoảng 11h ngày 27/6, một phụ nữ tại số nhà 3/41 đường Lê Quý Đôn (thành phố Huế) phát hiện tiếng kêu cứu phía đường cống thoát nước. Qua kiểm tra, bà thấy một người đàn ông trong tình trạng kiệt sức, kẹt dưới đường cống của nhà mình và ngôi nhà bên cạnh. Mọi người thử kéo lên nhưng bất thành.

20 cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng một xe cấp cứu được điều động đến hiện trường tham gia giải cứu nạn nhân. Do lối vào cống thoát nước quá nhỏ, nhân viên y tế không thể tiếp cận được với nạn nhân để sơ cấp cứu tạm thời.

Cảnh sát phá tường cứu người mắc kẹt dưới cống nước ảnh 1

Đội ngũ y tế tiến hành sơ cấp cứu ngay khi nạn nhân được giải cứu. Ảnh: N.P

Để nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, phương án cắt, đập bỏ một bức tường của căn nhà để tạo lối đi được đội cứu hộ thiết lập. Hơn một giờ sau, nạn nhân được đưa ra khỏi cống nước và được đưa ngay đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đuối sức do bị kẹt quá lâu.

Chiều cùng ngày, nhà chức trách xác định người đàn ông tên Nguyễn Văn Vũ (47 tuổi, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, thành phố Huế), có vợ và 3 con nhỏ. Một số người dân đoán người đàn ông này đã “lẻn” vào bên trong nhà từ tối hôm trước, trong lúc tìm cách ẩn náu thì không may bị mắc kẹt.

Nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát điều tra.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG