Cấp cứu kịp thời một thuyền viên Ấn Độ bị đau tim

Tàu SAR 274 rời Đà Nẵng cứu nạn bệnh nhân người Ấn Độ bị đau tim.
Tàu SAR 274 rời Đà Nẵng cứu nạn bệnh nhân người Ấn Độ bị đau tim.
TPO - Lúc 11h trưa 2/6, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa một thuyền viên của tàu ANJIN CALIFORNIA (quốc tịch Liberia) cập cảng Đà Nẵng để cấp cứu bệnh tim.

Trước đó, lúc 23h đêm 1/6, tàu HANJIN CALIFORNIA đang hành trình từ Trung Quốc đi Singapore, đến tọa độ 16019N - 111001E (cách Đà Nẵng khoảng 160 hải lý) thì thuyền viên Chatterjee Tuhindra Nath (58 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bất ngờ bị đau tim dữ dội.

Ngay sau đó, lúc 0h30’ ngày 2/6, Danang MRCC điều động tàu SAR 274 rời Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến 6h sáng ngày 2/6, tàu SAR 274 cùng 2 bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng đi cùng đã tiếp cận được tàu HANJIN CALIFORNIA và tiến hành chuyển bệnh nhân vào bờ cấp cứu. Đến lúc 11h cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa bệnh nhân về đến bờ và lập tức được chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu.

Trước đó, tối 1/6, tàu SAR 412 của Danang MRCC cũng đã kịp thời đưa ngư dân Phạm Thanh Ngọc (47 tuổi) của tàu câu mực Quảng Nam mang số hiệu QNa 90927 (do ông Trần Tấn Sinh làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng) bị bệnh suy tim về Đà Nẵng để cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.