Cắt sóng truyền hình khi chưa hỗ trợ đầu thu

Người dân tìm mua đầu thu để không gián đoạn việc xem truyền hình sau khi cắt sóng analog
Người dân tìm mua đầu thu để không gián đoạn việc xem truyền hình sau khi cắt sóng analog
TP - Từ ngày 1/7, thành phố Đà Nẵng cắt sóng analog đối với 3 kênh truyền hình VTV6, DRT1, VTV Đà Nẵng, trong khi chưa hỗ trợ đầu thu số ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ nghèo và cận nghèo.

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cho biết: “Sau khi cắt sóng analog, người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo liên tục thắc mắc tại sao chưa có hỗ trợ về đầu thu, đến bao giờ họ mới nhận được hỗ trợ để xem được các kênh truyền hình trên. Hiện tại, huyện đang tiến hành xác định những hộ nào đã mua và chưa mua đầu thu để dễ dàng quản lý khi có hỗ trợ”.

Ông Huỳnh Văn Thạch (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thắc mắc: “Nghe thông báo khi cắt sóng sẽ hỗ trợ tiền mua đầu thu, vậy mà giờ cắt cả tuần rồi sao vẫn chưa thấy gì. Phải hỗ trợ sớm để việc xem truyền hình của người dân không bị ngắt quãng, các kênh khác có thể bỏ, nhưng truyền hình của Đà Nẵng thì phải xem chứ!”. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo khác chờ hỗ trợ quá lâu đã tự bỏ tiền túi đi mua đầu thu.

Ghi nhận tại đường Đào Duy Từ (quận Hải Châu), nơi có nhiều cửa hàng điện tử chuyên bán các thiết bị thu, phát sóng, trong những ngày gần đây lượng khách đến mua đầu thu rất đông. Chủ cửa hàng điện tử Xuân Phương cho biết từ ngày cắt sóng analog, hầu như hôm nào cũng có cả chục người đến tìm mua đầu thu. “Có rất nhiều loại đầu thu, nhưng giá thấp nhất là 400 ngàn đồng. Hầu hết khách hàng tìm tới mua đều lựa chọn loại này vì giá rẻ”, chủ cửa hàng nói.

Ông Nguyễn Hoàng Cẩm - Phó giám đốc Sở TT&TT, cho biết lý do việc chậm trễ hỗ trợ đầu thu là vì liên Bộ TT&TT, Tài chính chưa ra thông tư hướng dẫn về  việc hỗ trợ đầu thu cho các đối tượng. “Chúng tôi đã đề xuất với Bộ TT&TT, Bộ Tài chính phải ra thông tư hướng dẫn trước ngày 15/7 để hoàn tất hỗ trợ cho các đối tượng trước ngày 15/8. Ngoài những đối tượng có trong danh sách, thành phố sẽ hỗ trợ đầu thu thêm cho khoảng 300 hộ dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Cơ Tu”.

Trước đó, Sở TT&TT  lập tờ trình đề nghị Bộ TT&TT dời lại thời hạn tắt sóng hai kênh VTV Đà Nẵng, VTV6  tới 30/9/2015, thay vì tắt sóng vào 1/7/2015 theo kế hoạch để kịp thời triển khai 2 trạm phát lại tại hai xã Hòa Bắc và Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), đồng thời tiếp tục kiểm tra, cân chỉnh để bảo đảm chất lượng vùng phủ sóng trên toàn địa bàn Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...