Cát tặc đại náo sông Hồng

Lực lượng chức năng xã Minh Châu tận mắt thấy các tàu cát hoạt động trái phép nhưng không có thẩm quyền xử lý. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Lực lượng chức năng xã Minh Châu tận mắt thấy các tàu cát hoạt động trái phép nhưng không có thẩm quyền xử lý. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
TP - Hàng chục chiếc tàu cuốc neo đậu giữa lòng sông Hồng, đoạn qua xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội ngang nhiên hút cát, sàng lọc cát bất kể ngày đêm.

Ngang nhiên hút cát giữa ban ngày

Theo phản ánh của người dân địa phương, qua nhiều ngày mai phục, phóng viên (PV) Tiền Phong đã ghi nhận được những hình ảnh khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn các xã Đông Quang, Chu Minh, Minh Châu, thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. 

Điều đáng nói, các tàu cuốc này ngang nhiên hoạt động bất kể ngày đêm mà không có sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Điển hình như ngày 25/9 vừa qua, thời điểm chúng tôi có mặt là 10h30, giữa thanh thiên bạch nhật nhưng trên sông Hồng, đoạn từ khu vực cầu Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) ngược lên các xã Đông Quang, Chu Minh, Minh Châu, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, Hà Nội) nhan nhản tàu cuốc đang đua nhau hút cát dưới lòng sông.

“Cách đây khoảng 1 tháng, chúng tôi thấy 1 tàu cuốc xuất hiện hút cát trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn bãi giữa khu 7, thôn Chu Minh, xã Minh Châu, tiếp đó là 2 tàu, 3 tàu rồi 7 tàu. Chúng tôi đã cùng chính quyền xã xuống kiểm tra, đề nghị họ phải dừng ngay việc khai thác cát vì không có đầy đủ giấy phép, tuy nhiên, họ vẫn phớt lờ, ngang nhiên hút cát”, ông Nguyễn T.B, người dân xã Minh Châu bức xúc. Người dân địa phương cho biết, các tàu cuốc hoạt động 24/24h, ròng rã cả ngày lẫn đêm khiến cho sông Hồng đoạn qua xã Minh Châu như một đại công trường.

Theo ông Nguyễn T.B, nhiều tàu cuốc nói trên là của một số người ở Tuyên Quang, người Việt Trì (Phú Thọ) và người Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Dù người dân đã phản ánh rất nhiều nhưng chưa thấy Công an huyện Ba Vì kiểm tra, xử lý. “Chỉ có một số Cảnh sát giao thông đường sông đi xuồng đến kiểm tra nhưng rồi đi ngay”, ông T.B nói.

Sau khi ghi nhận tình hình, PV Tiền Phong đã mời lực lượng công an xã, cán bộ giao thông thủy lợi xã Minh Châu lên thực tế. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường là 15h30 cùng ngày, lúc này trên sông Hồng đoạn thuộc địa bàn xã Minh Châu có 7 tàu cuốc đang đua nhau hút cát đen dưới lòng sông. 

Cạnh đó có một số thuyền xuồng mắc lưới trông như đang đi bắt cá nhưng thực tế là để cảnh giới lực lượng chức năng. Khi PV đặt vấn đề tại sao công an xã không xuống xử lý hoặc báo cáo lên công an huyện để bắt quả tang các đối tượng hút cát trái phép, những người này cho biết, công an xã không có thẩm quyền xử lý, còn công an huyện mấy lần báo cáo rồi nhưng không thấy động thái gì.

Báo cáo nhiều nhưng không thấy xử lý

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu, khẳng định: “Không có đơn vị nào được cấp phép khai thác cát trên sông Hồng đoạn qua địa bàn xã”. Theo ông Linh, cuối năm 2014, lãnh đạo Cty CP V.X.M đã về làm việc với chính quyền xã Minh Châu, gửi hồ sơ nạo vét đường thủy nội địa. 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, đại diện chính quyền xã Minh Châu và huyện Ba Vì khẳng định Cty này hồ sơ chưa đầy đủ nên không được phép khai thác cát trên địa bàn xã. Sau buổi làm việc, Cty V.X.M tiếp tục cho 2 tàu cuốc xuống khai thác cát cả ngày lẫn đêm. UBND xã đã lập tổ công tác và báo cáo sự việc lên công an huyện, UBND huyện Ba Vì nhưng không thấy cử cán bộ về xử lý.

Theo ông Linh, liên tiếp trong các ngày 14-15/6/2015, có 3 tàu khai thác cát trái phép. Hồi 16h ngày 15/6, chính quyền xã đã báo cáo thông tin có 3 tàu cát hoạt động trái phép cho đồng chí Tuấn – Đội An ninh Công an huyện Ba Vì. Ông Tuấn hẹn sáng mai (16/6) về xã Minh Châu làm việc. Tuy nhiên, cả sáng 16/6, 3 tàu cát trên vẫn hoạt động ngang nhiên cách bờ kè phía dưới bến đò khoảng 60-70m. 

Đến 14h30 cùng ngày, nhiều người dân bức xúc đã kéo lên xã rồi bàn nhau sáng 17/6 sẽ kéo về UBND huyện Ba Vì yêu cầu ngăn chặn các tàu “cát tặc”. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Thành đã báo cáo sự việc lên Đội Cảnh sát môi trường Công an huyện Ba Vì và được một cán bộ cho biết sẽ bố trí lực lượng xuống kiểm tra, đồng thời giải thích để nhân dân hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Sáng 17/6, các tàu cát vẫn tiếp tục hoạt động. Khoảng 20 người dân đã qua đò về Phòng tiếp dân của UBND huyện Ba Vì đề nghị giải quyết nạn “cát tặc”. Đến 7h30 cùng ngày, các tàu cát mới chịu ngừng hoạt động. Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau đó, 3 tàu cát hoạt động trở lại.

“Ngày 18/6/2015, các tàu tiếp tục khai thác cát trái phép trên địa bàn Minh Châu mà không có sự can thiệp nào của các cơ quan cấp huyện. Nhân dân tiếp tục phản ứng không đồng tình. 

Cũng sáng 18/6, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì do đồng chí Minh làm đội trưởng về xã Minh Châu tiến hành mời 8 công dân lên để điều tra việc một số người thuộc khu 7 tham gia lên tàu cát “Phá hoại tài sản” của các tàu khai thác cát” – trích từ sổ ghi chép của Bí thư xã Nguyễn Văn Linh.

Pháp lệnh Phòng chống lụt bão quy định mọi hoạt động thăm dò, khảo sát, khai thác và tập kết cát sỏi lòng sông trong mùa mưa lũ phải dừng lại trong thời gian từ ngày 15/5 đến 30/10 hàng năm để tránh tác động xấu tới đê điều, dòng chảy. Ngoài ra, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) cho biết, không cấp phép bất cứ cho đơn vị nào khai thác, nạo vét dưới lòng sông trong mùa mưa lũ.

MỚI - NÓNG