Câu cá ở hồ Xuân Hương, hãi hùng phát hiện thi thể

Khu vực phát hiện thi thể người bán vé số
Khu vực phát hiện thi thể người bán vé số
TPO - Khi câu cá ở hồ Xuân Hương, người dân phát hiện một thi thể nổi lên trên mặt hồ. Nạn nhân sau đó được xác định là người bán vé số. 

Trưa 27/8, một số người câu cá ở hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) phát hiện một thi thể phụ nữ nổi lên trên mặt hồ tại khu vực đối diện khách sạn Công Đoàn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là N.T.G (nữ, khoảng 36 tuổi), trú tại đường Hoàng Hoa Thám (Phường 10, Đà Lạt), làm nghề bán vé số. 

Theo một số người, bà G. quê ở Thừa Thiên- Huế, đã có chồng con nhưng không sống chung với nhau. Bà G. thường bán vé số ở khu vực ngã tư Phan Chu Trinh.

Hiện thi thể người phụ nữ đã được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để tiến hành khám nghiệm xác định nguyên nhân cái chết.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.