Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn

Chiều 24/10, mưa lớn kèm giông mạnh đã quật ngã hàng loạt cây cổ thụ trên nhiều tuyến đường ở TP HCM. Nhà dân, ôtô và hàng chục xe máy bị đè bẹp.
Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 1

Khoảng 14h30, cơn mưa lớn kèm theo giông mạnh lướt qua nhiều quận trung tâm TP HCM. Một nhánh cổ thụ bị tét đè bẹp nóc ôtô 7 chỗ trên đường Hùng Vương, đoạn gần vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 5). Không có thương vong nhưng tuyến đường bị phong tỏa.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 2

Trên đường 3/2, cây cổ thụ có đường kính một mét bật gốc ngã vào Nhà hát Hòa Bình, quận 10.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 3

Hàng chục xe máy ở bãi xe Nhà hát Hòa Bình bị thân cây đè bẹp.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 4

Nhiều xe ngã rạp vào nhau.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 5

"Lúc đó trời mưa to, gió mạnh, mọi người đều đứng bên trong nên không có thương vong", một nhân viên tại đây cho biết.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 6

Nhân viên công ty cây xanh đã đưa các xe máy bị cây đè ra ngoài và tiến hành cắt cây. Công an địa phương có mặt lập biên bản vụ việc.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 7

Thân cây xanh cũng vướng vào dây điện, cáp viễn thông kéo ngã hàng loạt trụ điện tại đây.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 8

Cây cổ thụ cao hơn 20 mét, có đường kính gần một mét cũng bị bật gốc ngã đè lên ngôi nhà ở góc đường An Dương Vương - Trần Phú (quận 5) khiến nhiều người hốt hoảng.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 9

Gốc cây đã hất tung mảng nhựa đường, thân đè mái nhà và làm móp méo hiên sắt của căn nhà.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 10

Cách đó hơn chục mét, một cây xanh khác trên thảm cỏ góc đường Trần Phú cũng bật gốc đổ ra đường.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 11

Ở góc đường Trương Định - Nguyễn Thị Diệu (quận 3), cây xanh này đè vào 3 xe máy của người đi đường. Rất may các nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ nên tự dựng xe bỏ đi.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 12

Cũng trên đường Trần Phú, đoạn gần giao lộ Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5), một cây cổ thụ bật gốc ngã ra đường. Nhân viên cây xanh tiến hành cắt cây trong mưa để giải tỏa ùn tắc.

Cây cổ thụ đổ la liệt ở Sài Gòn ảnh 13

Một cây xanh khác đã bật gốc trên đường Trần Hưng (phường 7, quận 5). Ngoài ra nhiều tuyến đường khác, cây xanh cũng bị bật gốc, tét nhánh nằm la liệt, giao thông ùn tắc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.