Cây xanh bật gốc đè ba ô tô, xe máy

Hiện trường cây xanh bật gốc.
Hiện trường cây xanh bật gốc.
TPO - Một cây phượng cao gần 20 mét, đường kính hơn 50cm, bất ngờ bật gốc, đè lên hai ô tô và một xe máy, làm ba phương tiện này hư hỏng. Nhiều người dân một phen hoảng hồn.

Theo người dân, khoảng 18h ngày 22/1, nhiều phương tiện ô tô, xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM, bất ngờ cây phượng lớn bên đường đổ xuống đường. Nhiều người điều khiển xe máy vội quay đầu bỏ chạy.

Lúc này, ô tô mang biển số 60A – 183.90 của anh Phạm Văn Dũng (46 tuổi, quê Đồng Nai) và ô tô 7 chỗ mang biển số 86A – 026.66 đang dừng cùng một xe máy tay ga do một nam thanh niên điều khiển, bị đè hư hỏng.

Tại hiện trường, cây phượng có rễ mục, nằm ở phần trên gần mặt đất. Hai ô tô bị hư hỏng phần đuôi móp trần và bể kính trước.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT quận Gò Vấp có mặt phân luồng giao thông, nhân viên công ty cây xanh đến hiện trường để khắc phục sự cố.  

Cây xanh bật gốc đè ba ô tô, xe máy ảnh 1
Cây xanh bật gốc đè ba ô tô, xe máy ảnh 2

Hai chiếc ô tô bị đè hư hỏng.

Cây xanh bật gốc đè ba ô tô, xe máy ảnh 3

Phần rễ cây bị mục.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.