Cây xanh ngã hàng loạt sau mưa, đè người đi đường bị thương

Cây cổ thụ trên đường Trường Chinh ngã đè bị thương người chạy xe ba gác.
Cây cổ thụ trên đường Trường Chinh ngã đè bị thương người chạy xe ba gác.
TPO - Chiều 27/6, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trên địa bàn TPHCM đã làm hàng loạt cây xanh có đường kính lớn đổ xuống đường, một người dân bị cây đè trúng trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân, khoảng 14h10 ngày 27/6, cơn mưa kèm theo gió giật mạnh đã khiến cây xanh nằm bên đường Trường Chinh, đoạn gần mũi tàu Trường Chinh- Cộng Hòa, quận Tân Phú bị bật gốc ngã xuống đường.

Lúc này, một người đàn ông điều khiển xe ba gác máy chạy qua không tránh kịp đã bị cây cổ thụ đè lên người bị thương nặng. Nhiều người dân gần đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Cây xanh ngã hàng loạt sau mưa, đè người đi đường bị thương ảnh 1

Lực lượng chức năng có mặt khắc phục sự cố

Cây xanh ngã hàng loạt sau mưa, đè người đi đường bị thương ảnh 2

Chiếc xe ba gác bị đè hư hỏng

Cây xanh ngã hàng loạt sau mưa, đè người đi đường bị thương ảnh 3
Cây xanh ngã hàng loạt sau mưa, đè người đi đường bị thương ảnh 4 Cây me trên đường Nguyễn Thị Minh Khai gãy chắn ngang đường

Tại hiện trường, cây xanh có đường kính khoảng 70cm, cao hơn 20m bị bật gốc, ngã chắn toàn bộ đường Trường Chinh. Sự cố khiến tuyến đường này bị kẹt xe nghiêm trọng nhiều giờ.

   

Cùng thời gian này, một cây me lớn nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) cũng bị gió quật bật gốc ngã ra đường, sự cố khiến một người điều khiển xe máy chạy qua bị đè trúng bị thương. Một cây xanh trên đường Lê Duẩn đoạn gần giao lộ Pasteur (quận 1) bị gãy ngang thân, đèn lên dàn đèn trang trí và đè trúng 1 người phụ nữ đi xe máy khiến người này bị thương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.