Chấn chỉnh xe dù, bến cóc ở Lạng Sơn

Bát nháo xe dù ở biên giới Lạng Sơn. ảnh: Duy Chiến
Bát nháo xe dù ở biên giới Lạng Sơn. ảnh: Duy Chiến
TP - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Lý Vinh Quang vừa có chỉ đạo bằng văn bản đối với công an tỉnh, yêu cầu cơ quan này phối hợp với Sở Giao thông vận tải (GT-VT) và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn theo đúng quy định. Văn bản này cũng yêu cầu báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/8.

Trước đó, Bộ GT-VT có công văn số 8964/BGTVT-VT gửi lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, trong đó có nội dung: “Tại tỉnh Lạng Sơn: Khu vực giáp Đền Mẫu, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc còn có nhiều xe đăng ký hoạt động kinh doanh và xin cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng, nhưng thực tế hoạt động như tuyến cố định (khoảng 15 phút/chuyến) từ Đồng Đăng đi Hà Nội”. 


Văn bản của Bộ GTVT cũng cho biết thêm: “Còn nhiều xe loại 7 chỗ (đa số loại xe Suzuki) chạy từ thành phố Lạng Sơn đi Tân Thanh, Na Dương, Văn Lãng hoạt động như tuyến cố định, nhưng chưa được tổ chức quản lý”. 

Việc chấn chỉnh xe dù, bến cóc ở Lạng Sơn đợt này được đông đảo người dân Lạng Sơn và du khách các nơi nhiệt liệt hoan nghênh.




MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.