Chấp nhận luồng tuyến, doanh nghiệp phải chạy chọt

Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp sơ kết 9 tháng Bộ GTVT. Ảnh: Dân Trí
Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp sơ kết 9 tháng Bộ GTVT. Ảnh: Dân Trí
TP - Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết như vậy tại cuộc họp sơ kết 9 tháng năm 2015 của Bộ GTVT ngày 12/10. Theo ông Thăng, 5 bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ đã, đang và sẽ tiến hành thanh tra các dự án BOT giao thông. 

Bộ trưởng GTVT chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn công khai minh bạch các thông tin với các đoàn kiểm tra và coi đây cơ hội tốt để ngành GTVT làm rõ các vấn đề dư luận đang quan tâm. Bộ trưởng yêu cầu các dự án BOT phải quyết toán xong khi dự án hoàn thành được 6 tháng và cắm biển thông báo về mức phí, thời gian thu phí, tổng mức đầu tư để người dân giám sát.

Bộ trưởng GTVT phê bình Vụ trưởng Vận tải Trần Bảo Ngọc chậm trễ trong việc thực hiện kết luận của Bộ trưởng về việc bỏ quy định chấp thuận tuyến xe khách của các sở GTVT khi đã có quy hoạch chi tiết luồng tuyến. Theo ông Thăng, tiếp tục duy trì chấp thuận luồng tuyến có nghĩa là doanh nghiệp phải bỏ tiền lo lót, chạy chọt.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.