Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha
TPO - Thị trấn Liên Quan và các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn cùng một số xã khác được Ban chỉ đạo 197 huyện Thạch Thất làm điểm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Hàng trăm cây xanh ở đây đã bị chặt hạ.

Chiều 29/3, phóng viên Tiền Phong trở lại huyện Thạch Thất. Dọc con đường nối từ Đại lộ Thăng Long đi qua các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn, thị trấn Liên Quan có rất nhiều gốc cây xanh bị chặt hạ trong đợt cao điểm ra quân giành lại vỉa hè, lòng đường.

Tại khu vực giáp ranh giữa xã Phùng Xá và Bình Phú, nhiều cây xanh bị chặt. Đáng kể nhất có những cây xà cừ đường kính khoảng 30 – 40 phân cũng bị chặt hạ.

Dọc con đường xã Bình Phú, ngay trước cổng UBND xã có 4 cây xanh gần nhau bị chặt. Điều đáng nói là những cây này cách mép đường khá xa và lùi rất sâu vào phía trong nếu so với một số cây xanh còn được giữ lại.

Xã Chàng Sơn là địa phương bị chặt nhiều cây hơn cả. Anh Phí Bá Tuyển cho biết, nhà anh bị chặt mất 3 – 4 cây xanh, trong đó có 2 cây xà cừ, có cây đường kính khoảng 40 phân. Quanh nhà anh Tuyển, hàng chục cây xanh của các hộ dân cũng bị chặt không thương tiếc.

Thị trấn Liên Quan và các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn cùng một số xã khác được Ban chỉ đạo 197 huyện Thạch Thất làm điểm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Có lẽ từ đây, việc chặt cây đòi lại vỉa hè lan rộng ra các xã khác trên toàn huyện. 

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 1

Cây xà cừ bị chặt trên địa phận giáp ranh giữa xã Phùng Xá và Bình Phú

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 2

 Đường kính cây xà cừ khoảng 40 - 50 cm

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 3

Tại xã Chàng Sơn, nhiều hộ dân bức xúc vì bị chặt cây nằm cách mép đường khá xa, trong khi hàng cây của chính quyền trồng sát mép đường lại để yên

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 4

Cây đa này bị chặt khi chủ nhà đi vắng

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 5

Hai gốc cây bị chặt hạ ở xã Chàng Sơn

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 6

Đây đều là cây xanh do các hộ dân tự trồng nhiều năm qua

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 7
Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 8

Có những cây khá to cũng bị chặt, dù nằm trong phần đất sở hữu của người dân

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 9

Cây xà cừ có đường kính khoảng 30 - 40 phân bị chặt ở xã Chàng Sơn

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 10

Bốn cây xanh liền nhau bị chặt hạ ngay phía trước cổng UNBD xã Bình Phú

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 11

Người dân không hiểu vì sao cây thì bị chặt

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 12

cây khác cũng ở vị trí tương tự thì giữ nguyên

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 13
Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 14

Thị trấn Liên Quan cũng là một trong những nơi làm điểm của huyện Thạch Thất về việc đòi lại vỉa hè

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 15

Một cây khá to trước cổng Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất bị chặt hạ

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 16

Nhiều người dân thị trấn Liên Quan cho rằng, chính quyền chặt cây vô tội vạ, không theo nguyên tắc khi cây chặt, cây không, lý do không rõ ràng

Chặt cây... đòi vỉa hè: Cổ thụ cách đường 10 mét cũng không tha ảnh 17

Một cây bông có đường kính khoảng 50 - 60cm bị chặt ở thị trấn Liên Quan

MỚI - NÓNG