Chặt cây đòi ...vỉa hè ở Thạch Thất: Gỗ về đâu?

TPO - Hàng trăm cây xanh bị chặt hạ trong chiến dịch đòi lại vỉa hè ở nhiều xã của Thạch Thất. Nhiều người thắc mắc, những cây gỗ bị chặt được đưa về đâu?

 

Mới đây, theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, hàng loạt cây xanh dọc các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn, thị trấn Liên Quan (Thạch Thất) đã bị chặt hạ trong đợt ra quân giành lại vỉa hè.

Tại xã Chàng Sơn, hộ gia đình anh Chu Văn Tiến bị chặt mất cây đa khoảng hơn chục năm tuổi. “Hôm đó tôi đi vắng. Khi về nhà, tôi thấy cây bị chặt. Cũng không còn khúc gỗ nào nữa”, chị vợ anh Tiến cho biết.

Theo chị này, ngoài việc một số người dân xin những cành có thể trồng được thì lực lượng chức năng cũng dọn dẹp ngay sau khi chặt hạ cây đa nhà chị.

Trong khi đó, nhà anh Phí Bá Tuyển bị chặt mất 3 – 4 cây xanh, trong đó có 2 cây xà cừ đường kính khoảng 30 – 40 cm. “Cây của tôi thì tôi phải lấy gỗ chứ. Xung quanh đây toàn làm nghề mộc mà”, anh Tuyển nói. 

Một cây xà cừ cổ thụ bị chặt hạ trong chiến dịch giành lại vỉa hè huyện Thạch Thất. Ảnh: Trường Phong

Ngoài những nơi dọn dẹp sạch sẽ thì cũng có những nơi gỗ vẫn vứt ngổn ngang. Tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Phùng Xá và Bình Phú, hai cây xà cừ cổ thụ bị chặt vẫn nằm hai bên đường.

Theo một người dân địa phương, hai cây xà cừ này của một ông chủ xưởng sản xuất bên đường. “Ông ấy chưa lấy về, cũng không ai dọn dẹp nên để ở đó thôi”, người đàn ông này nói.

Tại thị trấn Liên Quan, nhiều cây xanh cũng bị chặt hạ. Một người dân bị chặt hạ cây bàng gần mười tuổi cho biết, bà chỉ lấy một vài đoạn gỗ, còn lại lực lượng chức năng, đoàn công tác môi trường cho xe vận chuyển đi hết. Bà cũng không biết số gỗ đó được vận chuyển về đâu.

Một số người dân ở thị trấn Liên Quan cũng đặt câu hỏi tương tự. Theo họ, nhiều cây xanh bị chặt hạ có đường kính vài chục phân, không biết sẽ được vận chuyển về đâu và xử lý như thế nào?

Trước đó, tại các xã Đồng Trúc, Hạ Bằng, Tân Xã, Yên Bình, hàng trăm cây xanh cũng bị chặt hạ. Một hộ dân ở xã Hạ Bằng cho biết, nhà bà phải bán rẻ cây lộc vừng để tránh bị chặt. “Cây nhà tôi nằm sát mép tường nhà. Bình thường họ trả giá hơn mười triệu tôi chưa bán. Hôm trước tôi xin mãi người ta mới để lại cho nhưng phải bán ngay. Tôi bán được có hơn 1 triệu”, người phụ nữ này nói.

Tại xã Hạ Bằng, nhiều cây xanh bị chặt cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng, cũng có những cây còn nằm ngổn ngang trên đường. Tại xã Đồng Trúc, một đống gỗ khá to tập kết ven đường. Bên cạnh đó, hai người dân đang vận chuyển. Thấy có phóng viên chụp ảnh, hai người này dừng làm việc, tỏ ý e ngại.

Tại xã Bình Yên, phóng viên cũng thấy 4 người đàn ông đang dùng xe kéo vận chuyển gỗ bên đường cạnh bãi cây bị chặt hạ trước đó, tuy nhiên, những người này cho rằng, đang vận chuyển gỗ mua của người dân trong làng.

Chiều 30/3, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất để hỏi thông tin về những trường hợp chặt cây xanh trên địa bàn huyện và hướng xử lý. Tuy nhiên, ông Hoàn báo bận và giới thiệu phóng viên liên hệ với lãnh đạo UBND huyện.

Cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội nêu lý do chưa thể bỏ công chứng, chứng thực với giao dịch đất đai

Đại biểu Quốc hội nêu lý do chưa thể bỏ công chứng, chứng thực với giao dịch đất đai

TPO - Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà đề nghị giữ quy định công chứng, chứng thực bắt buộc đối với các hợp đồng, văn bản chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân; không phụ thuộc vào tiến độ số hóa Cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về "Chuyển đổi số hoạt động công chứng".

Hiện trường thi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Hiện trường thi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

TPO - Giữa lòng biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai ở Cà Mau, những cọc khoan nhồi sâu hơn 100 m đang được thi công khẩn trương để làm cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài 18,5 km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Để thi công cầu trên mặt biển trong điều kiện sóng gió phức tạp, nhà thầu phải đầu tư nhiều thiết bị chuyên dụng có giá trị lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi thiết bị.

Bốn ô tô va chạm liên hoàn gần cầu Sài Gòn, ùn ứ gần 2km

Bốn ô tô va chạm liên hoàn gần cầu Sài Gòn, ùn ứ gần 2km

TPO - Bốn ô tô va chạm liên hoàn trên đường Võ Nguyên Giáp, gần cầu Sài Gòn sáng 22/10, khiến giao thông hướng vào trung tâm TPHCM ùn ứ gần 2km. Vụ việc không gây thương vong nhưng phải đến trưa cùng ngày đường xá mới thông thoáng trở lại.

Giá đất bồi thường phù hợp với thực tế, vẫn chưa đủ

Giá đất bồi thường phù hợp với thực tế, vẫn chưa đủ

TPO - “Với số tiền bồi thường đó, người dân sẽ đi đâu và sinh sống như thế nào? Nơi ở cũ của họ gần bệnh viện, trường học, các điều kiện bảo đảm chất lượng cuộc sống tương đối đầy đủ. Nhưng nếu phải di dời xa, về khu vực ngoại thành, họ có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận những điều kiện thiết yếu này”, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị nghiên cứu kỹ và tăng cường lấy ý kiến người dân để xây dựng chính sách phù hợp, cũng như ổn định cuộc sống sau di dời.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: 'Đi mỏi chân chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian'

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: 'Đi mỏi chân chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian'

TPO - “Chúng ta thấy các khu đô thị mọc lên, ban đầu đánh giá đất đai phải dành cho cây xanh, dành quỹ cho văn hóa, nhưng đến lúc mọc lên rồi thấy đi mỏi chân chả thấy, chỉ có nhà san sát, san sát nhau, rất bức bối về mặt không gian”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh nói.

Bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa an toàn lao động

Bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa an toàn lao động

TPO - Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin và xem xét kiến nghị về nguy cơ mất an toàn lao động, bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa, không chỉ tham gia sau khi tai nạn đã xảy ra.