Chất lượng bữa tiệc 2.000 mâm ra sao?

Chất lượng bữa tiệc 2.000 mâm ra sao?
Với 2000 mâm cỗ gây xôn xao dư luận vừa qua, bữa tiệc cho xấp xỉ 12.000 người tại "Phủ Mẫu The" thuê dân làng "tự nấu" đã đặt ra lo lắng về chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chất lượng bữa tiệc 2.000 mâm ra sao?

> Tiết lộ 'bí mật' về bữa cỗ 2000 mâm
> Biệt phủ nguy nga của chủ bữa tiệc 2.000 mâm
> Tiệc 2.000 mâm xôn xao đất Hải Dương

Với 2000 mâm cỗ gây xôn xao dư luận vừa qua, bữa tiệc cho xấp xỉ 12.000 người tại "Phủ Mẫu The" thuê dân làng "tự nấu" đã đặt ra lo lắng về chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phủ Mẫu The nổi tiếng bởi sự hoành tráng hơn là điểm đến tâm linh
Phủ Mẫu The nổi tiếng bởi sự hoành tráng hơn là điểm đến tâm linh.

Có cỗ thì ăn, quan tâm gì đến thực phẩm bẩn hay sạch?

Thời gian gần đây, cụm từ “ Phủ Mẫu The” trở lên nóng hơn bao giờ hết trên cộng đồng mạng. Mọi người xôn xao về điện phủ nguy nga tráng lệ, ước chừng cũng trị giá đến vài trăm tỉ, do bà Đoàn Thị The (mọi người gọi là “ Mẫu The”) bỏ tiền ra xây dựng. Đồng thời, mọi người cũng ngỡ ngàng bởi cứ vào mùa lễ như rằm tháng riêng, ngày mở cửa phủ hay lễ chính 13/3, Phủ Mẫu The làm đến hàng nghìn mâm cơm để tiếp khách.

Tuy nhiên, rất nhiều người quan tâm là bữa tiệc 2000 mâm cơm ấy được chế biến từ thực phẩm gì, có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Nếu xét hơn 2000 mâm cơm dùng để đãi khách thì số lượng khách dự tiệc cũng lên tới hơn 12.000 người. Ngoài số lượng khách trong làng, khách thập phương đến khá đông, chỉ cần một món ăn không đảm bảo vệ sinh, có thể sẽ dẫn đến ngộ độc thực phẩm tập thể. Khi đó hậu quả sẽ khôn lường.

Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên đã về làng Vũ Xá ( Xã Ái Quốc, TP Hải Dương). Dù bữa tiệc 2000 mâm cơm để thết đãi khách tại Phủ Mẫu The đã qua hơn nửa tháng, nhưng dư âm về bữa tiệc vẫn khiến người dân làng Vũ Xá xôn xao.

 Có cỗ thì ăn, không quan tâm đến thực phẩm bẩn hay sạch ( Ảnh VNN)
Có cỗ thì ăn, không quan tâm đến thực phẩm bẩn hay sạch ( Ảnh VNN).

“Mỗi năm có 3 ngày như rằm tháng giêng, ngày mở cửa phủ và ngày lễ chính 13-3, Phủ Mẫu The sẽ làm hàng ngàn mâm cơm để thết đãi khách thập phương từ nơi xa đến. Những ngày đó làng quê Vũ Xá tấp nập, nhộn nhịp vì số lượng khách đến khá đông. Nhiều người dân vừa được thuê để tham gia làm cỗ, vừa được Phủ thết đãi tiệc", Bà Hoa người dân làng Vũ Xá cho biết.

Nhưng khi PV hỏi về nguồn gốc thực phẩm từ đâu, có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Thì bà Hoa cho biết: "Tất cả thực phẩm đều được “ Mẫu” đặt bên ngoài. Người làng được thuê giúp đa số chỉ làm khâu bưng bê, thu dọn, thiếu thực phẩm thì mới làm thêm. Nên nguồn gốc thực phẩm thì chỉ “ Mẫu” mới biết. Nó có sạch hay không thì cũng không ai rõ. Có cỗ bàn thịnh soạn ăn là tốt rồi, đó là lộc phủ, mấy ai để tâm đến việc nguồn gốc và an toàn thực phẩm đâu?”

“Dù số lượng cỗ lên đến 2000 mâm, nhưng để thiết đãi khách thập phương nên cỗ bàn thịnh soạn không khác gì cỗ cưới, có thịt gà, xôi, giò, thịt lợn, canh xương…Ước tính cũng phải trị giá từ 500 đến 600 một mâm”, một người dân làng Vũ Xá cho biết.

Chủ tịch UBND xã Ái Quốc Đoàn Văn Thơi cũng cho biết, Phủ Mẫu làm cơm thiết đãi khách lên đến 2000 mâm là có thật, đa số là khách thập phương. Họ đến đông lắm. Chuyện cỗ bàn có vệ sinh an toàn thực phẩm hay không thì biết sao được. Phủ Mẫu làm thiết khách, nên cũng phải đảm bảo.

Khách thập phương đến lễ khá đông, 2000 mâm cỗ hết veo
Khách thập phương đến lễ khá đông, 2000 mâm cỗ hết veo.

"Cũng may cả làng không ai bị tiêu chảy"

Để phục vụ tốt cỗ bàn thiết đãi khách, “Mẫu” không ngại bỏ ra số tiền lớn. Phần lớn số tiền này đều xuất phát từ tâm của khách thập phương. Ngoài chi phí cho thực phẩm, "Mẫu" còn sẵn sàng trả công cho hơn 50 người giúp việc, tham gia nấu nướng, bưng bê. Thời gian làm việc từ ngày 14 đến 16 tháng 1 (Âm lịch).

“Mặc dù nấu đại trà và bảo quản, bưng bê số lượng lớn nhưng các khâu đều được làm chu đáo. Còn khâu chế biến thì “Mẫu” đặt. Họ làm có vệ sinh hay không thì chỉ người làm mới biết. Nhưng chắc cỗ bàn không vấn đề gì. Khách thập phương thì không rõ vì ăn xong họ ra về. Còn người làng thì cũng không ai bi tiêu chảy cả”, Bà N - người trực tiếp tham gia phụ giúp phục vụ bữa tiệc 2000 mâm thiết đãi khách cho biết.

Trong khi đó, một người khách đã từng dự bữa cơm 2000 mâm ở Phủ Mẫu cho biết: "Thức ăn mà Phủ Mẫu tiếp khách rất ngon, 2000 mâm cơm dọn ra mà hết veo. Tôi ăn xong về tấm tắc khen ngon mãi. Đến hôm sau vẫn không thấy bị đau bụng, chứng tỏ cỗ bàn không có vấn đề gì về vệ sinh an toàn thực phẩm".

Theo Ninh Hải
Kiến thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.